Đại tá Nguyễn Hữu Cầu: Cần đấu tranh quyết liệt với sản xuất thực phẩm bẩn

(Baonghean.vn) - Cho rằng, những thực phẩm bẩn, mất an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình, quy định đều bắt nguồn từ chính cơ sở, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt.

Sáng 30/11, đại biểu Quốc hội gồm các ông: Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã: Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Mở đầu cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy báo cáo trước cử tri về kết quả kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV. 

Đại biểu Lê Quang Huy báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Quốc hội Lê Quang Huy báo cáo trước cử tri kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, cử tri phát biểu kiến nghị với các đại biểu Quốc hội. Nêu thực tế xây dựng công trình giao thông do người dân tự bỏ vốn, tự thi công, giám sát có chất lượng hơn công trình do nhà nước đầu tư dù kinh phí cao hơn tại địa phương, ông Nguyễn Công Thắng, cử tri xã Thượng Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm cải cách mạnh mẽ quy định, quy trình trong xây dựng cơ bản, chống thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực này.

Băn khoăn việc thực hiện tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị trong 2 năm 2016, 2017, không những không giảm được biên chế theo mục tiêu đề ra mà còn làm tăng thêm biên chế, ông Nguyễn Công Thắng kiến nghị Quốc hội cần đưa ra giải pháp và tinh thần quyết liệt hơn trong thời gian tới; đồng thời cần có cơ chế và chỉ đạo tạo sự minh bạch trong thi tuyển cán bộ công chức.

Phản ánh thực trạng khó khăn trong việc tìm nguồn cán bộ ở cấp xóm, dẫn đến những người đảm nhận nhiệm vụ ở xóm hầu hết là những người lớn tuổi, về nghỉ hưu, còn những người trẻ đi làm kinh tế, ông Nguyễn Thọ Văn, cử tri xã Hiến Sơn đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu cơ chế thu hút người trẻ, có năng lực đảm nhận các công việc ở khối, xóm.

Ông Nguyễn Công Thằng, cử
Ông Nguyễn Công Thằng, cử tri xã Thượng Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm cải cách mạnh mẽ quy định, quy trình trong xây dựng cơ bản, chống thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực này. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng bất cập về chủ trương cho các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân tham gia vào hoạt động đấu giá đất ở vùng nông thôn, gây ra tiêu cực dẫn đến người dân mất thêm một khoản tiền để mua đất.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có quy định chặt chẽ trong việc lập, kiểm soát dự toán, quyết toán, dự toán bổ sung công trình xây dựng cơ bản để hạn chế tham nhũng trong lĩnh vực này; có cơ chế công khai, minh bạch dự toán công trình cấp trên làm chủ đầu tư đến chính quyền và nhân dân địa phương hưởng lợi công trình, đồng thời có cơ chế để địa phương giám sát.

Cử tri cũng đề xuất Quốc hội, Chính phủ có biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong việc phòng chống thực phẩm bẩn. Nhiều kiến nghị của cử tri cũng tập trung nêu những bất cập, hạn chế trong việc thực hiện chế độ hỗ trợ làm nhà ở và khen thưởng cho người có công; giải quyết chế độ cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam, nâng chế độ cho người cao tuổi…

Đại
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu đã tiếp thu và hứa sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm tháo gỡ. 

Sau phần phản ánh của cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu đã tiếp thu và hứa sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm tháo gỡ. 

Thừa nhận ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng nợ công và thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản còn lớn, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, khẳng định, đây là vấn đề đang được Quốc hội quyết tâm, quyết liệt thực hiện thông qua việc siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về vệ sinh an toàn thực phẩm, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh, ngoài tuyên truyền cho người dân bảo vệ gia đình mình thì chính quyền địa phương cần tích cực vào cuộc quyết liệt trên địa bàn, bởi thực tế, những thực phẩm bẩn, mất an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình, quy định đều bắt nguồn từ chính cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng trực tiếp giải trình, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã; giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc… 

Mai Hoa

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.