Đâm dao trong đụng độ ở Mỹ, 10 người bị thương

10 người hôm qua bị thương sau một vụ bạo lực giữa nhóm Phát xít mới và những người biểu tình phản đối ở thành phố Sacramento, thủ phủ bang California.

Một nạn nhân vụ đâm dao được giúp đỡ tại hiện trường. Ảnh: AP

Một nạn nhân vụ đâm dao được giúp đỡ tại hiện trường. Ảnh: AP

Vụ bạo lực xảy ra gần trụ sở chính quyền bang California. 9 người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 58 bị thương, tất cả đều có những vết đâm và vết rách, Sở Cứu hỏa Sacramento cho biết trên Twitter. Trong đó, hai người bị thương nghiêm trọng vì những vết dao đâm, CNNdẫn lời Chris Harvey, phát ngôn viên Sở, nói.

Nhóm Traditionalist Worker Party (TWP), được lãnh đạo mô tả là "nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng", được cấp phép tuần hành buổi trưa gần tòa nhà chính quyền bang. Một nhóm khác gồm khoảng 300 người hoặc hơn xuất hiện "để ngăn họ thực hiện giấy phép", một cảnh sát cho biết.

Lúc 11h45, người biểu tình chống phát xít tràn vào đám người tuần hành và một cuộc xô xát xảy ra ngay lập tức. Một người bị đâm chỉ sau vài phút, còn những vụ đâm dao khác xảy ra ngay sau đó. Giới chức không nói nạn nhân đâm dao thuộc về nhóm nào.

"Họ tấn công lẫn nhau không hề do dự", Chandra Zafra, 50 tuổi, một người biểu tình phản đối, thành viên nhóm Mexica Movement, nói. "Nơi đó là vùng chiến sự".

Yvette Felarca, một thành viên của nhóm "By Any Means Necessary", nói bà đi biểu tình để cho mọi người biết rằng những quan điểm phân biệt chủng tộc, chống nhập cư không được dung thứ.

Matthew Heimbach, lãnh đạo TWP, không có mặt tại buổi tuần hành, nhưng cho biết các thành viên nhóm có mang theo dao, và lưỡi dao tuân thủ quy định của pháp luật California. Ông nói nhóm bị đe dọa trên các diễn dàng mạng xã hội. Một nhóm chi nhánh khác là Golden State Skinheads cũng tham gia tuần hành.

Trả lời RT, ông Heimbach bác cáo buộc nhóm kích động bạo lực đầu tiên, cho rằng điều này là "kỳ cục" và số người trong nhóm bị áp đảo với tỷ lệ "một chọi 8". Ông cho biết những người biểu tình phản đối có "vợt bóng chày, dao, chai lọ". TWP được biết đến là nhóm Phát xít mới, có liên quan đến chủ nghĩa da trắng tối thượng. 

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.