Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An,

Dâng hương, báo công với Bác nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), ngày 18/5, Đoàn đại biểu gồm: Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An do ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cùng dự lễ có các ông: Hồ Xuân Hợp - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cùng các thành viên của Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cùng các thành viên dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Nguyệt Minh
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cùng các thành viên dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Nguyệt Minh
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, kính dâng lẵng hoa và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc.

Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh
Ông Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh

Thực hiện di huấn của Người, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Hiệp Hội Bất động sản tỉnh Nghệ An cùng các thành viên nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh
Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh
Lãnh đạo và các thành viên trong đoàn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh
Lãnh đạo và các thành viên trong đoàn nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Minh

Tự hào là người con trên quê hương Bác Hồ kính yêu, lãnh đạo và các thành viên trong đoàn sẽ tiếp nối truyền thống, đoàn kết, cống hiến năng lực, trí tuệ và nhiệt huyết để xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển; đồng thời không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và làm tốt hơn chức năng, nhiệm  vụ của mình; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và đất nước.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.