Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an Nghệ An trao quà cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 23/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đơn vị Agribank, Công ty CP May Halotexco đến thăm, trao quà cứu trợ đồng bào huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Huyện Cẩm Xuyên là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đợt lũ vừa qua tại tỉnh Hà Tĩnh. Toàn bộ 23 xã của huyện ngập chìm trong biển nước, thiệt hại lớn về người và vật chất.

Cùng nhân dân cả nước hướng về miền Trung, đoàn công tác do đồng chí Lê Sơn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và đại diện các đơn vị đã đến thăm, trao quà với mong muốn góp phần nhỏ bé giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao quà cứu trợ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và các đơn vị trao số tiền 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: Khánh Hồng

Tại huyện Cẩm Xuyên,  Đoàn đã trao cho đồng bào bị lũ lụt các mặt hàng nhu yếu phẩm gồm: 2.747 chiếc bánh chưng, bánh tét; 66 két nước khoáng; 782 thùng mỳ tôm; 10 thùng sữa; 421 kg gạo; 15 thùng cháo gói và một số nhu yếu phẩm khác như thức ăn khô chế biến sẵn, đèn pin, bột canh, mỳ chính...

Đoàn cũng gửi tới bà con nơi đây trên 3.031 cái quần áo mới do Công ty CP May Halotexco sản xuất, trị giá gần 76 triệu đồng.

Bên cạnh ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu để bà con sử dụng, Đảng ủy Khối đã phối hợp với 3 đơn vị: Agribank Nghệ An, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An, Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An trao cho Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên 300 triệu đồng để trợ giúp bà con khắc phục hậu quả sau khi lũ rút.

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao quà cứu trợ

Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận các vật phẩm thiết yếu hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Khánh Hồng

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, tính đến sáng ngày 23/10, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quyên góp được trên 3 tỷ đồng; 35 tấn gạo cùng rất nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu trợ giúp đồng bào vùng lũ lụt.

Khánh Hồng
Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, do đồng chí Đại tá Lương Thế Lộc, trưởng phòng làm trưởng đoàn công tác đã trực tiếp vào xã Thạch Thắng (Thạch Hà) và xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) tỉnh Hà Tĩnh để thăm hỏi, tặng quà cho người dân đang phải gánh chịu hậu quả do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua.
Ảnh: Đ.C
Đoàn tặng quà cho người dân tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà. Ảnh: P.V

Tại 2 địa bàn nói trên, ngoài thăm, tặng quà 20 gia đình, đoàn còn tới thắp hương, viếng liệt sỹ Ngô Bá Văn (ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà), là một trong 22 người hy sinh tại Quảng Trị; thăm hỏi gia đình, thắp hương cho cháu Hoàng Trọng Quân (SN 2005, ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) bị đuối nước. 

Ảnh: Đ.C
Thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho người dân. Ảnh: P.V

Để có những suất quà chia sẻ đến đồng bào các tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu hậu quả thiên tai do mưa lũ, trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đã vận động quyên góp được số tiền 106.400.000 đồng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.