David Cameron đối diện điều tra bán vũ khí cho Saudi Arabia

(Baonghean.vn) - Sau “cú sốc” Brexit, Thủ tướng Anh David Cameron lại đối mặt với một vụ việc đau đầu khác khi một thẩm phán của Tòa án Tối cao yêu cầu điều tra thương vụ mua bán vũ khí gây tranh cãi của Anh với Saudi Arabia.

Ông Cameron lại gặp rắc rối với lô vũ khí bán cho Saudi Arabia trị giá 2,8 tỷ bảng Anh (Getty)
Ông Cameron lại gặp rắc rối với lô vũ khí bán cho Saudi Arabia trị giá 2,8 tỷ bảng Anh. Ảnh: Getty

Ông Cameron đang chịu áp lực rất lớn khi thẩm phán Tòa án Tối cao - ông Justice Gilbart hôm 30/6 yêu cầu tiến hành điều tra một trong những thương vụ mua bán vũ khí của Anh với Saudi Arabia trị giá 2,8 tỷ bảng Anh. Vụ việc này diễn ra sau chiến dịch kêu gọi của Tổ chức Chống buôn bán vũ khí (CAAT).

Dù Anh có hoạt động mua bán vũ khí với nhiều quốc gia các nhau, nhưng thương vụ với Saudi Arabia đặc biệt gây tranh cãi do những vấn đề liên quan đến nhân quyền.

Saudi Arabia đang tham gia chiến dịch không kích tại Yemen nhằm tiêu diệt lực lượng mà Saudi Arabia cho là phiến quân nổi dậy. Hàng nghìn dân thường được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích hồi tháng 5, trong đó Saudi Arabia có sử dụng bom chùm do Anh sản xuất.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Justice Gilbart cho biết “có nhiều bằng chứng về việc vi phạm luật nhân quyền quốc tế” của Saudi Arabia, và hợp đồng mua bán vũ khí giữa Saudi Arabia và Anh cần phải được điều tra. 

Tuy nhiên, theo ông Gilbars, Ngoại trưởng Anh chưa tuyên bố có chấp nhận cáo buộc về việc vi phạm nhân quyền như trong báo cáo của Liên Hợp Quốc và một số tổ chức phi chính phủ hay không. 

Từ khi ông Cameron nắm giữ cương vị Thủ tướng, nước Anh đã xuất khẩu sang Saudi Arabia lượng vũ khí trị giá 6,8 tỷ bảng Anh, trong đó khoảng 2,8 tỷ được giao sau thời điểm Saudi Arabia can thiệp quân sự vào Yemen. 

Người phát ngôn của Tổ chức Chống buôn bán vũ khí cho biết: “Đây là một quyết định lịch sử. Chúng tôi hoan nghênh việc phải có quy trình pháp lý để giám sát các vũ khí xuất khẩu cho Saudi Arabia”. Phiên điều trần đầu tiên trong quá trình điều tra sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. 

Diệp Khanh

(Theo Express)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.