Thủ tướng Anh lại 'ra điều kiện' với EU

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Anh David Cameron hối thúc liên minh châu Âu (EU) phải cải cách quy định tự do đi lại, nếu muốn duy trì mối quan hệ kinh tế với London.

Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker trong cuộc họp đêm qua 28/6 tại Brussels. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Anh David Cameron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker trong cuộc họp đêm qua 28/6 tại Brussels. Ảnh: AFP.

Trong cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng của Thủ tướng Anh David Cameron với các nhà lãnh đạo châu Âu vào đêm qua 28/6 trước khi rời nhiệm sở, ông Cameron khẳng định việc người dân Anh lựa chọn “Brexit” vì họ tin rằng đất nước không được quyền kiểm soát biên giới của mình.

Thủ tướng Cameron cho biết nền tảng cho một thỏa thuận tương lai giữa Anh và EU chính là việc xem xét lại chính sách mở cửa biên giới của khối. Có như vậy London mới có thể duy trì việc tiếp cận thị trường chung này.

Nếu điều kiện trên được thông qua, Anh có thể duy trì quyền tiếp cận thị trường chung mà không phải chấp nhận những quy định không giới hạn về nhập cư mà EU áp đặt.

Trước các nhà lãnh đạo EU, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Cameron nhấn mạnh việc người dân Anh không “mặn mà” với EU, một phần vì họ thấy rằng sự lo lắng của họ về vấn đề nhập cư không được lưu tâm đến. Do vậy, nhà lãnh đạo Anh đề nghị EU cần có sự điều chỉnh về quy định tự do đi lại.

Ông Cameron cũng cảnh báo nếu quy định tự do đi lại trong khối không được rà soát, thì nguy cơ nhiều quốc gia châu Âu khác cũng tiến hành trưng cầu dân ý về việc “cắt đứt” khỏi EU là điều không tránh khỏi.

Phát biểu của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Cameron được đưa ra giữa lúc có nhiều tranh cãi trong nội bộ chính giới châu Âu liên quan đến việc có tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với “đảo quốc sương mù” bất chấp kết quả cuộc trưng cầu dân ý hay không.

Theo nguồn tin Chính phủ Anh, mục đích chính của Thủ tướng Cameron khi đặt điều kiện với EU suy cho cùng là để khởi tạo một tinh thần xây dựng cho các cuộc thảo luận sắp tới về tương lai của Anh trong EU, qua đó phần nào giảm bớt gánh nặng cho người kế nhiệm ông vào tháng 9 tới./.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.