Đệ nhất phu nhân Pháp - Mỹ đọ vẻ thanh lịch

Phong cách thời trang của đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron và bà chủ Nhà Trắng Melania Trump cũng thu hút sự quan tâm của công chúng, ngoài chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ.

Lựa chọn trang phục của đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron và đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong 3 lần tiếp xúc nhân chuyến thăm Paris kéo dài 2 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Dailymail)
Lựa chọn trang phục của đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron và đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong 3 lần tiếp xúc nhân chuyến thăm Paris kéo dài 2 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Dailymail)
Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Pháp hôm 13/7. Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron thanh lịch trong bộ trang phục trắng khi đón tiếp Tổng thống Mỹ và phu nhân. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump có chuyến thăm Pháp hôm 13/7. Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron thanh lịch trong bộ trang phục trắng khi đón tiếp Tổng thống Mỹ và phu nhân. (Ảnh: Reuters)
Bà Melania chọn bộ trang phục đỏ nổi bật của hãng thời trang Christian Dior khi tham dự các hoạt động đầu tiên cùng chồng tại Paris, trong khi bà Brigitte mặc thiết kế của nhà mốt danh tiếng Louis Vuitton (Ảnh: AP)
Bà Melania chọn bộ trang phục đỏ nổi bật của hãng thời trang Christian Dior khi tham dự các hoạt động đầu tiên cùng chồng tại Paris, trong khi bà Brigitte mặc thiết kế của nhà mốt danh tiếng Louis Vuitton (Ảnh: AP)
Vợ chồng Tổng thống Macron và vợ chồng Tổng thống Trump thăm bảo tàng Les Invalides ở Paris (Ảnh: Reuters)
Vợ chồng Tổng thống Macron và vợ chồng Tổng thống Trump thăm bảo tàng Les Invalides ở Paris (Ảnh: Reuters)
Hai đệ nhất phu nhân được ca ngợi bởi phong cách ăn mặc đẹp, thanh lịch (Ảnh: Reuters)
Hai đệ nhất phu nhân được ca ngợi bởi phong cách ăn mặc đẹp, thanh lịch (Ảnh: Reuters)
Bà Brigitte dẫn đệ nhất phu nhân Mỹ cùng du ngoạn sông Seine ở Paris (Ảnh: Reuters)
Bà Brigitte dẫn đệ nhất phu nhân Mỹ cùng du ngoạn sông Seine ở Paris (Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Getty)
(Ảnh: Getty)
Trong bữa tối tại tháp Eiffel, đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte tiếp tục diện một thiết kế của hãng Louis Vuitton (Ảnh: Reuters)
Trong bữa tối tại tháp Eiffel, đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte tiếp tục diện một thiết kế của hãng Louis Vuitton (Ảnh: Reuters)
Bà Brigitte dường như ưa chuộng các thiết kế trẻ trung (Ảnh: Reuters)
Bà Brigitte dường như ưa chuộng các thiết kế trẻ trung (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, bà Melania chọn trang phục của nhà thiết kế người Mỹ gốc Pháp Hervé Pierre (Ảnh: Reuters)
Trong khi đó, bà Melania chọn trang phục của nhà thiết kế người Mỹ gốc Pháp Hervé Pierre (Ảnh: Reuters)
Trong ngày thứ 2 của chuyến thăm, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gây ấn tượng với chiếc váy hoa tôn dáng của hãng Valentino (Ảnh: Reuters)
Trong ngày thứ 2 của chuyến thăm, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gây ấn tượng với chiếc váy hoa tôn dáng của hãng Valentino (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Pháp trung thành với thiết kế của Louis Vuitton (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất phu nhân Pháp trung thành với thiết kế của Louis Vuitton (Ảnh: Reuters)
Bà Melania bên chồng khi theo dõi lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp 14/7 (Ảnh: AP)
Bà Melania bên chồng khi theo dõi lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp 14/7 (Ảnh: AP)
Bà Brigitte thường lựa chọn các thiết kế của Louis Vuitton cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng (Ảnh: Reuters)
Bà Brigitte thường lựa chọn các thiết kế của Louis Vuitton cho mỗi lần xuất hiện trước công chúng (Ảnh: Reuters)
 
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Theo Dantri

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.