Đến ngày 3/7, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung

Theo Xuân Hoa (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Những cơn mưa giông liên tục trong 2-3 ngày tới khiến nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc chỉ 33, miền Trung chấm dứt nắng nóng từ ngày 3/7.

Do tác động của rãnh áp thấp di chuyển từ Trung Quốc xuống,  miền Bắc ngày hôm nay đã xuất hiện mưa rào và giông diện rộng, nhiều điểm mưa to như Tuyên Quang 110 mm, Định Hóa (Thái Nguyên) 80 mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 60 mm.

Hà Nội nửa đêm cũng xảy ra mưa giông mạnh, với lượng mưa 20-30 mm. Mưa xua tan nắng nóng, nền nhiệt miền Bắc giảm 5-7 độ so với hôm qua, Hà Nội cao nhất hôm nay còn 32 độ, ban đêm 25-27 độ C.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, đêm nay và ngày mai miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Sau đó rãnh áp thấp sẽ nối với vùng áp thấp ở bắc biển Đông, hình thành nên một rãnh áp thấp mới có trục Tây Bắc - Đông Nam.

Dưới tác động của rãnh áp thấp mới này, miền Bắc trong 2-3 ngày tới sẽ liên tục mưa giông, riêng vùng núi và trung du có mưa to, tập trung về đêm và sáng. Người dân các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn cần chú ý với lũ quét và sạt lở đất. 

Nền nhiệt cả tuần tới miền Bắc nhìn chung dễ chịu, chỉ 31-33 độ C. Đến cuối tuần, mưa giảm, trời sẽ nắng và nóng trở lại khoảng vào ngày 6/7.

Miền Trung từ đêm nay sẽ có mưa rào ở phía Bắc, nhiệt độ ngày mai giảm đi 1-3 độ, cao nhất còn 35-37 độ, vùng núi phía tây có thể trên 38 độ. Đến ngày 2/7, miền Trung sẽ có mưa rào và giông ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, vùng nóng chỉ còn xảy ra từ Đà Nẵng đến Bình Thuận.

Đến ngày 3/7, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung và sẽ nóng trở lại vào ngày 6/7. 

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ nay đến hết tuần tiếp tục mưa rào và giông về chiều tối. Nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên khoảng 30-33 độ, Nam Bộ phổ biến 32-34 độ.

Xuất hiện vùng ấp thấp ở bắc biển Đông

Chiều nay, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa xuất hiện vùng áp thấp, dự báo trong 24 giờ tới hầu như ít dịch chuyển, gây mưa giông, gió giật mạnh cấp 6-7 ở bắc biển Đông (gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa). 

Đến ngày 3/7, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở miền Trung  ảnh 1

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 24-48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển về phía Tây Tây Bắc. Đến 13h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 60 km/giờ (cấp 6-7), giật cấp 9. 

Với việc hình thành, phát triển ngay trên biển Đông trong thời gian ngắn và kết hợp các yếu tố như nhiệt độ bề mặt nước biển cao, tương tác với các hệ thống thời tiết ở lục địa, diễn biến của vùng áp thấp sẽ phức tạp, có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam.

Trước đó từ ngày 25 đến 28/6, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng. Tâm nóng là Hòa Bình và vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lên 40.

Nắng nóng kéo dài gây hạn hán và xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở các tỉnh miền Trung -Ảnh minh họa
Nắng nóng kéo dài gây hạn hán và xảy ra nhiều vụ cháy rừng ở các tỉnh miền Trung. Ảnh minh họa
Miền Trung từ ngày 4/6 đến nay liên tục nắng nóng 36-39 độ, đỉnh điểm là ngày 22/6 Con Cuông (Nghệ An) lên tới 43 độ C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đã xảy ra cháy rừng. Nhiều diện tích lúa, hoa màu chết khô, cuộc sống người dân đảo lộn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.