Đi nhuộm tóc, một phụ nữ bị mù, đầu phình to gấp ba lần

Cô gái đi nhuộm tóc trong một thẩm mỹ viện, sau đó cô bị mù trong 5 ngày, đầu cô sưng vù, phình to gấp 3 lần.

Thay vì tự nhuộm tóc, cô Steph O’Dell 24 tuổi giao phó việc này cho nhân viên ở salon làm đẹp, tin đưa của tờ The Sun của Anh đưa tin.

Đi nhuộm tóc, Steph O’Dell bị mù tạm thời, đầu cô phình to gấp 3 lần. Ảnh: The Sun
Đi nhuộm tóc, Steph O’Dell bị mù tạm thời, đầu cô phình to gấp 3 lần. Ảnh: The Sun

Từ tuổi thiếu niên cô đã bị dị ứng với hóa chất paraphenylenediamine (PPD) - thành phần phổ biến của thuốc nhuộm tóc.

Hai tuần trước khi nhuộm, người thợ đã kiểm tra phản ứng dị ứng của cô gái với loại thuốc mà cô định dùng, và không có vấn đề gì xảy ra. Tuy nhiên, 1 ngày sau khi nhuộm tóc, cô bắt đầu bị dị ứng.

“Thật khủng khiếp. Tôi đau đớn và trông giống như một người ngoài hành tinh. Tôi vẫn còn may, vì mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn. Tôi sẽ không bao giờ nhuộm tóc nữa”, - cô O’Dell kể lại.

Cô gái được đưa đến bệnh viện và được chỉ định uống thuốc kháng histamine và thuốc nhỏ mắt. Theo bác sĩ, ông chưa bao giờ chứng kiến phản ứng dị ứng mạnh như vậy. Năm ngày sau thị lực của cô khôi phục trở lại.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.