Diễn biến mới đầy kịch tính trong phiên xử Đoàn Thị Hương

Wan Aziz, sĩ quan điều tra vụ án, đã nêu rõ tên 4 nghi phạm cũng như tiết lộ về nghi phạm thứ 5 trong phiên tòa diễn ra hôm nay (6/11).

Wan Aziz, sĩ quan điều tra trong vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã đưa ra nhiều thông tin mới trong phiên tòa, báo Malaysia Ngày nay đưa tin.
Diễn biến mới đầy kịch tính trong phiên xử Đoàn Thị Hương ảnh 1
 

Báo dẫn lời chứng của ông Wan Aziz cho biết, nghi phạm thứ 5, cũng có tên là "James", dính líu tới vụ sát hại nạn nhân Triều Tiên tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Trước tòa, ông Aziz cho biết, dựa trên thông tin tình báo lấy từ bộ phận đặc biệt của Cảnh sát Hoàng gia Malaysia, có hai người đàn ông tên "James" có liên quan.

Viên cảnh sát này đồng thời cung cấp tên thật của 4 nghi phạm là Hong Song Hac, 34 tuổi (được biết với cái tên Chang); Ri Ji Hyon, 33 tuổi (Mr Y); Ri Jae Nam, 57 tuổi (Hanamori), và O Jong Gil, 55 tuổi (James). Nghi phạm thứ 5 cũng có biệt hiệu James, tên thật là Ri Ji U.

"Tuy nhiên, bộ phận đặc biệt của cảnh sát cho hay, không có thông tin nào về thời điểm Ri Ji U nhập và xuất cảnh Malaysia. Đối tượng này được nhận diện qua điện thoại di động của Siti Aisyah, một trong hai nữ nghi phạm", cảnh sát Wan Aziz cho biết, khi được Phó công tố Iskandar Ahmad yêu cầu nêu rõ nội dung mà ông nhận được.

Theo ông Aziz, một nhân viên hàng không đã sắp xếp vé máy bay cho 4 nghi phạm để những đối tượng này có thể khởi hành ngay sau khi vụ việc diễn ra hôm 13/2.

Hai nữ nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đang bị xét xử với cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên. Luật sư biện hộ của họ vẫn khẳng định, Hương và Siti bị lừa tham gia trò đùa vô hại cho một chương trình truyền hình thực tế.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.