Đìu hiu thị trường đồ chơi trẻ em ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Khác với vẻ nhộn nhịp các năm trước, thị trường đồ chơi trẻ em dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay ế ẩm, đìu hiu, các chủ cửa hàng ngồi dài đợi khách trên các tuyến đường.
Dạo quanh các tuyến đường chuyên bán đồ chơi trẻ em tại TP.Vinh như Đinh Công Tráng, Lê Lợi, Nguyễn Văn Cừ, khu vực chợ Vinh, các siêu thị... dễ dàng nhận ra cảnh vắng vẻ, đìu hiu dù ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay đã tới.
Các cửa hàng đồ chơi trẻ em tại TP.Vinh vắng hoa khách trong dịp Quốc tế thiếu nhi. Ảnh: Nguyên Châu
Các cửa hàng đồ chơi trẻ em tại TP.Vinh vắng hoe khách trong dịp Quốc tế Thiếu nhi. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Nguyễn Thị Thu, chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại phường Lê Mao, TP.Vinh thở dài: "Chưa có năm nào lượng khách đến mua hàng đìu hiu như năm nay. Thường các năm trước, từ ngày 25/5 đã có khách đến rục rịch chọn quà cho các cháu còn năm nay thì vắng hẳn, trong ngày 31/5 chỉ có 3 khách ghé cửa hàng thôi, tổng thu chưa nổi 200.000 đồng...".

Không chỉ cửa hàng chị Thu mà đó còn là tình trạng của đa số các chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em thời điểm này. Hầu hết các cửa hàng đều vắng bóng khách, thậm chí có quán đã tạm đóng cửa trước tình hình kinh doanh ảm đạm.
Lượng người mua mặt hàng này giảm mạnh so với các năm trước. Ảnh: Nguyên Châu
Lượng người mua mặt hàng này giảm mạnh so với các năm trước. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Bùi Thị Hồng, chủ một cửa hàng đồ chơi trẻ em tại phường Bến Thủy thở dài: "Việc thị trường ế ẩm thực ra không nằm ngoài dự đoán của tôi vì thực tế mặt hàng này đã giảm hẳn người mua trong thời gian qua rồi. Do đoán được thị trường nên tôi không nhập hàng mới về, chỉ mong bán được hết số lượng hàng cũ là vui rồi, thời điểm này càng nhập mới càng thua lỗ thôi, vì khách mua ít mà chi phí vận chuyển trong dịp dịch này lại tăng...".

Theo các chủ cửa hàng chia sẻ thì nguyên nhân chính dẫn tới tình hình kinh doanh mặt hàng này ế ẩm là do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, người dân ngại ra đường thời điểm này, bên cạnh đó, mặt hàng này hiện đang chịu sự cạnh tranh gắt gao của các kênh bán hàng online với giá thành rẻ hơn so đi mua trực tiếp.
Các mặt hàng đồ chơi trẻ em tuy đa dạng nhưng chưa có sự đột phá, mới mẻ trong kiểu dáng, mẫu mã. Ảnh: Nguyên Châu
Các mặt hàng đồ chơi trẻ em tuy đa dạng nhưng chưa có sự đột phá, mới mẻ trong kiểu dáng, mẫu mã. Ảnh: Nguyên Châu

Ngoài ra, thu nhập của người dân cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh nên nhu cầu mua sắm đồ chơi trẻ em thời điểm này thấp hơn so với các năm, nhất là những mặt hàng đắt đỏ rất ít người để ý.

Theo ghi nhận, các mặt hàng đồ chơi trẻ em năm nay không có sự đột phá, mới mẻ về hình thức, mẫu mã. Các loại đồ chơi lắp ráp, mô hình xe, nhân vật hoạt hình, xếp chữ... vẫn chiếm thị phần lớn trên thị trường. Giá thành có phần mềm hơn so với các năm trước, dao động từ 50.000 - 200.000 đồng/sản phẩm. Những mặt hàng cao cấp khác có giá cao hơn nhưng không quá 2 triệu đồng".

Để tránh tình trạng ế ẩm, hiện các chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em đang triển khai đồng loạt các chương trình kích cầu mua sắm như giảm giá thành sản phẩm, mua nhiều tặng quà nhiều, miễn phí ship đến nhà cho khách hàng. Bên cạnh đó, họ cũng tăng cường quảng bá trên các trang mạng xã hội với mong muốn có thêm khách hàng, giảm thiểu thiệt hạị trong mùa dịch./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.