Đô thị Vinh từng bước xây dựng 'thành phố ánh sáng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Việc xây dựng thành phố ánh sáng sẽ giúp nâng tầm đô thị Vinh văn minh, hiện đại, tạo sự hấp dẫn, thu hút du lịch và góp phần phát triển kinh tế đêm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nâng cấp hệ thống ánh sáng công cộng

Thành phố Vinh là đô thị loại 1 của tỉnh Nghệ An, hướng tầm trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ. Với vị trí đó, công tác chỉnh trang đô thị được thành phố quan tâm đầu tư. Trong đó, hệ thống ánh sáng trên các tuyến phố, công trình, các điểm công cộng… luôn được chú trọng nâng cấp hàng đầu.

Thực tế trong những năm qua, việc nâng cấp hệ thống ánh sáng đô thị được chính quyền thành phố Vinh thực hiện đồng bộ, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố ánh sáng theo lộ trình đề ra. Có thể kể đến các công trình trọng điểm được cải tạo, nâng cấp hệ thống ánh sáng như phố đi bộ, phố đêm Cao Thắng, phố ẩm thực Thành cổ Vinh, các vòng xuyến, nút giao, công viên, cổng chào…

bna_chính.Công nhân nâng cấp hệ thống ánh sáng tại TP.Vinh ảnh Quang An.jpg
Công nhân nâng cấp hệ thống ánh sáng tại TP.Vinh. Ảnh: Quang An

Các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Đại lộ Lê Nin, Phan Đình Phùng… sau khi được chỉnh trang ánh sáng đã cho thấy hiệu ứng mỹ quan và không gian sôi động mỗi khi đêm về. Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách vừa mới được thành phố hoàn thành việc nâng cấp trong tháng 10/2023.

Tại đây, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng cũ đã được thay thế bằng 72 đèn chiếu sáng công nghệ mới, các cột điện cũ cũng được thay thế bằng 28 tụ điện, vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện năng, vừa tạo sự đồng bộ, tăng mỹ quan đô thị. Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp hệ thống chiếu sáng từ ngân sách Nhà nước, thì người dân thành phố cũng đã tự nguyện đóng góp kinh phí để làm mới hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí ở các ngõ phố.

Tại khối 1, phường Hồng Sơn, vốn một thời gian dài các tuyến đường, ngõ phố khá tối tăm vào ban đêm, nay đã có hệ thống đèn chiếu sáng đồng bộ được xây dựng từ kinh phí quyên góp của người dân.

bna_chính.Sàn nhạc nước với ánh sáng được đầu tư tại phố đi bộ Vinh ảnh Quang An.jpeg
Sàn nhạc nước kết hợp ánh sáng được đầu tư tại phố đi bộ Vinh. Ảnh: Quang An

Ông Võ Trọng Nhất – Khối trưởng khối 1, phường Hồng Sơn cho biết: Là khối có nhiều hộ kinh doanh nên hệ thống ánh sáng rất quan trọng. Trong năm 2023, người dân đã thực hiện xã hội hóa để chỉnh trang đường ngõ. Có thể kể đến như ngõ số 2, ngõ số 14 đường Nguyễn Công Trứ, 25 hộ dân của 2 ngõ đã đóng góp khoảng 300 triệu đồng; ngõ 4 đường Hồ Xuân Hương có 17 hộ dân với tổng số tiền 140 triệu đồng; ngõ 2 đường Lê Huân có 45 hộ đóng góp số tiền 210 triệu đồng… Số tiền này ngoài cải tạo đường còn dành cho việc làm mới hệ thống đèn chiếu sáng, bà con tự mua bóng đèn, dây điện, dựng cột… giúp con phố sáng bừng khi đêm về.

Người dân phường Hưng Bình cũng tham gia quyên góp để chỉnh trang hệ thống đèn chiếu sáng. Trong năm 2023, người dân khối 19 đã quyên góp được 176 triệu đồng, nâng cấp đường và đèn chiếu sáng tại ngõ 2, ngõ 4, đường Nguyễn Xuân Ôn; ngõ 34, 36, 38 đường Kim Đồng; tổng số bóng đèn lắp mới đồng bộ là 150 bóng.

Ông Hoàng Anh Tiến – Phó phòng Quản lý đô thị TP.Vinh, cho biết: Hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố ngoài ngân sách Nhà nước đầu tư thì việc đóng góp của người dân rất quan trọng. Hầu hết tất cả khối, xóm của 25 phường, xã đều đồng tình, ủng hộ công tác chỉnh trang và luôn sẵn sàng đóng góp nguồn xã hội hóa để thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Không chỉ đóng góp ở khía cạnh vật chất, bà con cũng bỏ ngày công để lắp đặt, dựng cột điện, đấu nối dây…

Ưu tiên các thiết bị tiết kiệm năng lượng

bna_chính.Đường Nguyễn Văn Cừ lung linh về đêm sau khi được nâng cấp ảnh Quang An.jpeg
Đường Nguyễn Văn Cừ lung linh về đêm sau khi được nâng cấp. Ảnh: Quang An

Tại Hội nghị Đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An vào 11/5/2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở trong cuộc họp với lãnh đạo TP.Vinh về xây dựng thành phố ánh sáng. Ánh sáng nhân tạo ban đêm nếu được tổ chức một cách đầy đủ, tinh tế, có chọn lọc sẽ trở thành một hướng mở rất tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm ngân sách và dễ kiểm soát quy mô cũng như chất lượng đầu tư công trình hơn hẳn các lĩnh vực hạ tầng khác. Đầu tư ánh sáng đô thị sẽ là cách làm đúng hướng để hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế đêm mà Chính phủ đã đề ra những năm vừa qua, sớm là một bộ phận hợp thành trong tổng thể nền kinh tế, trở thành biểu tượng sức sống của đô thị Vinh.

Thực tế hiện nay, dù đã được chỉnh trang, nâng cấp, mảng chiếu sáng đô thị tại TP.Vinh vẫn còn khá khiêm tốn, bất cập trong quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành; hệ thống còn thiếu đồng bộ, bản sắc, chưa hấp dẫn.

Hiện nay, TP.Vinh đang hoàn thiện Dự thảo Đề án xây dựng thành phố ánh sáng giai đoạn 2023-2025, có tính đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể, nhằm chuẩn hóa “ánh sáng đường phố” hiện hữu, giảm thiểu bất cập trong sử dụng ngân sách, đầu tư có định hướng, tiết kiệm trong vận hành, nâng tầm diện mạo của thành phố về đêm; cải tạo chiếu sáng cảnh quan theo hướng thân thiện, đưa ánh sáng “đúng và đủ” trở lại với các không gian công cộng có giá trị sử dụng cao.

bna_chính.Thành phố Vinh rực rỡ về đêm ảnh Sách Nguyễn.jpeg
Thành phố Vinh rực rỡ về đêm. Ảnh: Sách Nguyễn

Theo đó, hệ thống ánh sáng trên địa bàn TP.Vinh sẽ được đầu tư theo từng hạng mục, bao gồm: chiếu sáng đường phố (đường phố, ngõ xóm, đảo giao thông, cầu vượt, cổng chào…); chiếu sáng kiến trúc các tòa nhà; chiếu sáng cảnh quan (công viên, quảng trường, bờ sông, bờ hồ); chiếu sáng thương mại (chiếu sáng các khu kinh doanh tập trung như trung tâm thương mại, siêu thị, phố mua sắm, phố đi bộ, chợ đêm) và chiếu sáng sự kiện – lễ hội (các ngày lễ, Tết, lễ hội…). Sau khi hoàn thiện dự thảo sẽ tiến hành hội thảo, trình thẩm định để cấp trên phê duyệt đề án.

Qua trao đổi, đại diện lãnh đạo TP.Vinh cho biết: Việc xây dựng thành phố ánh sáng đang được thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, phường, xã thực hiện. Hệ thống ánh sáng nếu được đầu tư, nâng cấp đồng bộ sẽ giúp nâng tầm đô thị Vinh trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo ấn tượng cho người dân và du khách khi về với thành Vinh.

Mặc dù vậy, khi đầu tư lớn hệ thống ánh sáng, vấn đề tiết kiệm điện năng tiêu thụ là ưu tiên hàng đầu. Do đó, trong quá trình triển khai, thành phố sẽ ưu tiên áp dụng giải pháp công nghệ hiện đại, tiết kiệm điện năng, khuyến cáo thay thế đèn cao áp hiện hữu bằng đèn LED, vì loại đèn này ngoài việc tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường còn giúp cải thiện ánh sáng đô thị giúp giảm thiểu tối đa các tình huống va chạm giao thông. Mục tiêu của thành phố khi xây dựng thành phố ánh sáng là vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa tiết kiệm năng lượng theo xu hướng chung của toàn cầu.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.