Điều tra vụ nổ súng truy sát bằng ô tô như trong phim hành động

Ngày 10/6, lực lượng công an đã có thông tin chính thức ban đầu về vụ việc nổ súng truy sát nhau bằng ô tô khiến 1 người bị thương
Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 22h ngày 6/6, Công an huyện Kinh Môn nhận được tin báo của anh Võ Văn Tiến (35 tuổi, trú thôn Hiệp Thạch, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn), chủ quán Karaoke Focus trên địa bàn xã Hiệp Sơn về việc có một tốp thanh niên đến hát tại quán Karaoke Focus, sau đó xảy ra xô xát, đánh nhau.
Chiếc xe Ford Ranger màu đỏ vàng bị bỏ lại hiện trường được cơ quan Công an huyện Kinh Môn tạm giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: CTV
Chiếc xe Ford Ranger màu đỏ vàng bị bỏ lại hiện trường được cơ quan Công an huyện Kinh Môn tạm giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: CTV

Khi tổ công tác của Công an huyện có mặt tại quán thì nhóm đối tượng trên đã rời khởi hiện trường. Qua xác minh, bước đầu xác định vụ việc đánh nhau xảy ra tại khu vực phòng hát số 5 trên tầng 3 quán Karaoke Focus.

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc đánh nhau bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn gồm Nguyễn Văn Nhất (27 tuổi) và Trần Văn Thạo (23 tuổi), cả hai cùng trú tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn.
Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, cả hai được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều trị.
Đến tối 8/6, Công an huyện Kinh Môn tiếp tục nhận được đơn trình báo của Nguyễn Văn Mạnh (30 tuổi, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn) phản ánh khoảng 23h đêm 6/6, Mạnh lái xe ôtô Ford Ranger mang BKS 34C-119.16 chở Phạm Thanh Tuân (35 tuổi, trú Khu 4, thị trấn Phú Thứ) ngồi cạnh ghế lái phía trước và Nguyễn Văn Khuê (26 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn) ngồi ở phía sau đi theo xe cứu thương chở Nhất và Thạo đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.
Chiếc xe Ford Ranger màu đỏ vàng bị bỏ lại hiện trường được Công an huyện Kinh Môn tạm giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: CTV
Chiếc xe Ford Ranger màu đỏ vàng bị bỏ lại hiện trường được Công an huyện Kinh Môn tạm giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: CTV

Khi đến đoạn đường 388 thuộc địa phận xã Hiệp An, huyện Kinh Môn thì bất ngờ bị chiếc xe ôtô cũng mang nhãn hiệu Ford Ranger mang BKS 34C-130.16 áp sát bên trái, đồng thời người ngồi cạnh ghế lái phía trước hạ kính chĩa thẳng súng bắn một phát về phía Mạnh.

Phát súng khiến cửa kính bên lái bị vỡ, Mạnh nhanh người cúi người xuống nên không bị thương, tuy nhiên Tuân ngồi bên cạnh bị nhiều mảnh đạn hoa cải găm vào phần vai và lưng bên trái.
Sau khi truy đuổi, đâm va gây móp méo, hư hỏng cả hai xe, nhóm thanh niên trên chiếc xe Ford Ranger trên bỏ xe lại hiện trường trước khi rời đi.
Vụ việc gây náo loạn cả khu vực và khiến nhiều người dân địa phương hoang mang trước tính chất manh động của các đối tượng.
Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Kinh Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Theo tuổi trẻ

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.