Nghệ An: Tăng cường phòng, chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

(Baonghean) - Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các ngành chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp. Nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề trên, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

P.V: Theo đánh giá của đồng chí, vào thời điểm cuối năm nay, tình hình vi phạm về pháo nổ liệu có chiều hướng gia tăng và ở mức độ nào?

Thượng tá Nguyễn Đức Hải: Trước hết, chúng tôi khẳng định tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào thời điểm cuối năm nay diễn biến khá phức tạp. Tính đến ngày 16/12/2016, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 71 vụ, 82 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép, thu 673,7 kg pháo; vận động nhân dân thu hồi 16,2 kg pháo các loại.

Bắt pháo vào 14h30 ngày 21-11
Số pháo lậu bị bắt giữ tại Diễn Châu ngày 21/11/2016.

Trong đó, có nhiều vụ án thu giữ số lượng pháo lớn, điển hình như: Ngày 9/12/2016, Công an huyện Nam Đàn phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo trái phép, thu 91,6 kg pháo; ngày 2/12/2016, Công an TP. Vinh phá chuyên án 116N, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán pháo trái phép, thu 50,4 kg pháo.

P.V: Qua đấu tranh với các đối tượng vi phạm liên quan về pháo nổ trong những năm qua,  đồng chí có thể cho biết, pháo được nhập lậu vào Nghệ An chủ yếu bằng đường nào và hoạt động sản xuất trái phép các loại pháo trên địa bàn ra sao?

Thượng tá Nguyễn Đức Hải: Qua đấu tranh, pháo được mua bán, thẩm lậu vào Nghệ An chủ yếu qua 2 con đường: Thứ nhất, các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nhập lậu từ nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc) qua đường biển về các địa bàn ven biển thuộc TX. Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai, từ đó tiếp tục chia nhỏ lượng pháo để tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, các đối tượng mua bán, nhập lậu pháo qua tuyến biên giới, chủ yếu qua các cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn (Nghệ An), Lao Bảo (Quảng Trị) và Cầu Treo (Hà Tĩnh); nhất là từ khi phía tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) có chợ của người Trung Quốc, thì tình hình mua bán, nhập lậu pháo từ cửa khẩu Cầu Treo theo Quốc lộ 8 về Nghệ An diễn biến phức tạp hơn. Ngoài ra, còn phát hiện một số đối tượng mua bán, vận chuyển pháo từ Trung Quốc qua các tỉnh phía Bắc giáp biên giới Trung Quốc, vận chuyển theo các tuyến  Quốc lộ 1A, đường  Hồ Chí Minh vào Nghệ An.

Qua thực tiễn đấu tranh cho thấy, hoạt động sản xuất trái phép các loại pháo trên địa bàn chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ trong nhân dân, nằm ở số thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tự mua thuốc pháo về để làm pháo mục đích là để đốt trong dịp Tết. 

Lực lượng CSGT (Bộ công an) phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu bắt vụ vận chuyển trái phép gần 100 kg pháo nổ ngày 18/12/2016.
Lực lượng CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu bắt vụ vận chuyển trái phép gần 100 kg pháo nổ ngày 18/12/2016.

P.V: Trước diễn biến phức tạp như vậy, lực lượng chức năng đối diện với những khó khăn nào trong nhận diện và đấu tranh với các đối tượng thưa đồng chí?

Thượng tá Nguyễn Đức Hải: Theo đánh giá của chúng tôi, có 3 khó khăn lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo. 

Thứ nhất: Ý thức của một bộ phận không nhỏ nhân dân trong chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, thu hồi pháo còn hạn chế, nên nhiều người cố tình mua, tàng trữ để sử dụng pháo trái phép vừa biến mình thành người vi phạm, vừa tạo điều kiện cho tội phạm mua bán trái phép các loại pháo lợi dụng hoạt động. Một số đối tượng nhận thức được sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện để thu lợi bất chính.

Thứ hai: Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán trái phép pháo ngày càng tinh vi, xảo quyệt... gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý.

Thứ ba: Các lực lượng chủ công trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, vi phạm về pháo nói riêng như: Công an, bộ đội biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường... còn mỏng.

P.V: Để hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm về pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh đã triển khai những biện pháp gì để phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017?

Thượng tá Nguyễn Đức Hải: Nắm chắc tình hình, xu hướng hoạt động của tội phạm và vi phạm về pháo những tháng cuối năm, Công an tỉnh đã tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, cụ thể:

Thứ nhất: Đã chủ động tham mưu UBND tỉnh có Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 6/9/2016 chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai sớm các giải pháp phòng, chống pháo dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017;

Thứ hai: Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-CAT-PV11 ngày 23/9/2016, cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống pháo trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, ngày 10/12/2016, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 813/KH-CAT-PV11 chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; trong đó, gắn nội dung chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo.

Tuyên truyền về phòng chống mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ tại trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn .
Tuyên truyền về cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ tại trường THCS thị trấn Nghĩa Đàn .

Thứ ba: Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống pháo gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân phát hiện, tố giác, tự nguyện giao nộp pháo bằng nhiều hình thức phù hợp, trong đó duy trì các tổ tuyên truyền lưu động phòng, chống pháo trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, năm nay Công an tỉnh sẽ tập trung mạnh hơn ở địa bàn khu vực ven biển, nơi xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép phức tạp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2016. 

Thứ tư: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp nghiệp vụ, lập án đấu tranh; gắn với tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang, kết hợp với mở đợt tổng kiểm tra hành chính các trung tâm thương mại, chợ, đại lý bán sỷ, bán lẻ tạp hóa, các điểm tập kết hàng hóa ở bến xe, nhà ga, cảng biển, cửa lạch và các hộ gia đình, cá nhân có điều kiện hoặc biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn. 

Thứ năm: Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường... tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm như: tuyến biên giới, đường tiểu ngạch, cửa khẩu, nhà ga, bến xe, bến tàu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại... để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo, ngăn chặn hiệu quả tình trạng thẩm lậu pháo trái phép từ nước ngoài vào Nghệ An (nhất là trên tuyến biển và tuyến biên giới bộ Việt Nam - Lào).

Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay chúng tôi sẽ có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong các ngày Tết, nhất là đêm giao thừa. Chỉ đạo công an các huyện, thành, thị tham mưu UBND cùng cấp thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống pháo do đích thân lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng đoàn; chỉ đạo mỗi phường, xã, thị trấn thành lập các tổ công tác tuyên truyền, kiểm tra phòng, chống pháo trực tiếp kiểm tra tại từng thôn, xóm, khu dân cư. Riêng Công an tỉnh sẽ chỉ đạo thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống pháo tại các đơn vị, địa phương; đồng thời căn cứ tình hình tội phạm và vi phạm về pháo trên địa bàn, sẽ xây dựng phương án tăng cường tối đa lực lượng Công an tỉnh xuống cơ sở để phối hợp phòng, chống pháo và bảo vệ an ninh ngày Tết. Xin được nói thêm rằng, năm nay, Công an tỉnh sẽ kiên quyết bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp nổ pháo trái phép kể cả ngay trong đêm giao thừa.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

P.V

(Thực hiện)

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.