Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong dịp Tết

Để tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 cho cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp và nhân dân theo phương châm “Phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Ảnh minh họa. (Nguồn: chinhphu.vn)

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong cơ quan Bộ Tư pháp quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền về phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; phê duyệt, ban hành và chủ động triển khai Kế hoạch tổ chức công việc trong dịp Tết theo đúng phương châm “Phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan, đơn vị; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.

Bảo đảm các mục tiêu an sinh xã hội của Chính phủ, địa phương; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, những gia đình nghèo, người neo đơn, cơ nhỡ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Tết do địa phương tổ chức.

Về tổ chức thi hành án dân sự, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương giải quyết đúng pháp luật trước Tết đối với thi hành án có điều kiện thi hành, tổ chức bán đấu giá tài sản để thi hành án theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt là các việc tồn đọng từ ngày 30/9/2012 trở về trước, để giải toả lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội trước và trong dịp Tết.

Trong thời gian từ ngày 27/1 (tức là ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn) đến hết ngày 27/2 (18 tháng Giêng năm Quý Tỵ), các cơ quan Thi hành án dân sự không tổ chức cưỡng chế thi hành án.

Bộ trưởng cũng đề nghị Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các Sở Tư pháp tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức của công chức, nhân dân về pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; về an toàn giao thông, không sử dụng rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép theo chỉ đạo tại Công điện số 2164/CĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; về an toàn vệ sinh thực phẩm; về đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Việc phổ biến, tuyên truyền cần gắn với các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013), tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp./.

Theo (ĐCSVN) - L.T

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.