Động đất ở Nepal phá hủy 60 ngôi đền và nhiều di sản văn hóa thế giới

Ít nhất 14 tòa nhà lịch sử bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong đó có 12 công trình nằm trong danh sách di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Theo báo cáo đánh giá sơ bộ của giới chức trách về khảo cổ học của Nepal, khoảng 60 ngôi đền trên khắp quốc gia thuộc vùng Himalaya này bị tàn phá bởi trận động đất kinh hoàng ngày 25/4 vừa qua.  
Quảng trường Kathmandu Durbar gần như bị san phẳng (Ảnh EPA)
Quảng trường Kathmandu Durbar gần như bị san phẳng (Ảnh EPA)

Báo cáo của Cục Khảo cổ học thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch và hàng không dân dụng Nepal đưa ra ngày 3/5 cho biết, hơn 200 di tích bị hư hỏng một phần. Giới chức trách Nepal đang nỗ lực để thu thập những tàn tích còn sót lại, trong đó bao gồm nhiều vật thể có giá trị tại những khu vực di tích. 

Tiến trình thu thập và bảo tồn cũng đang được triển khai tại những địa điểm như quảng trường Basantapur Durbar, quảng trường Bhaktapur Durbar và quảng trường Patan Durbar vốn đều là Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. 
Cư dân địa phương và các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ lực lượng quân đội và cảnh sát Nepal tìm kiếm các dầm gỗ, thanh chống, tượng, các vật thể quý bằng bạc và đồng tại các địa điểm lịch sử nơi bị rung chuyển bởi động đất. 
Liên quan tới công tác cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại Nepal, giới chức nước này ngày 3/5 thông báo, cảnh sát vừa phát hiện khoảng 50 thi thể trong đó có các thi thể của những nhà leo núi nước ngoài ở khu vực bị lở tuyết. 
Giới chức cảnh sát quận Rasuwa cho biết, hiện tại chưa một thi thể nào được nhận dạng. Ít nhất vẫn còn khoảng 200 người còn đang mất tích ở khu vực bị lở tuyết trong đó có cả dân làng và người leo núi nước ngoài. 
Trong khi đó tổng sống người thiệt mạng trong trận động đất tại Nepal cũng đã vượt con số 7.000./.
Theo Vov.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.