Đồng vàng kỳ gặt rộ...

(Baonghean) - Thời điểm này, bà con nông dân các địa phương trên toàn tỉnh tích cực ra đồng thu hoạch lúa vụ xuân... Mới non buổi sớm, nắng đã rộm vàng trên cánh đồng xã Hưng Tân (Hưng Nguyên), nhộn nhịp bà con thu hoạch lúa vụ xuân.
Có trên một mẫu ruộng, mấy năm gần đây gia đình anh Nguyễn Như Hoan (xóm 4, xã Hưng Tân) cấy các giống lúa chất lượng cao như AC5, Hương thơm số 1. “Hôm nay gia đình tôi bắt đầu thu hoạch lúa xuân. Trong xóm chỉ có một số hộ gặt tay để lấy rơm cho bò ăn, còn lại hầu hết là thuê máy với mục tiêu nhanh, gọn để kịp sản xuất vụ hè thu. Năm nay thời tiết ấm nên lúa phát triển rất tốt, sâu bệnh ít, năng suất khoảng 3 tạ/sào. Thóc giống này bán dễ, giá nằm ở tốp cao nhất bảng” - anh Hoan vui vẻ cho biết.
Vụ xuân này, Hưng Nguyên gieo cấy 5.700 ha lúa, trong đó diện tích các giống lúa chất lượng cao đạt 2.300 ha, tăng 600 ha so với vụ xuân năm ngoái, chủ yếu là các giống AC5, Bắc thơm, Hương thơm, Nàng xuân, Thiên ưu 8, phần lớn tập trung ở các xã vùng ngoài và vùng giữa như Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Thắng, Hưng Xuân… Trên những trà lúa trổ sớm và trổ cuối năng suất rất cao, một số xã vùng ngoài như Hưng Trung đạt năng suất 70- 75 tạ/ha, các xã Hưng Xuân, Hưng Lam, Hưng Tiến đạt 66- 70 tạ/ha với các giống lúa lai ZZD01, Nghi hương 2308, Khải phong và BTE1... 
Thu hoạch lúa xuân tại Hưng Tây (Hưng Nguyên).
Thu hoạch lúa xuân tại Hưng Tây (Hưng Nguyên).
Là xã có phong trào trồng lúa nước khá tích cực, vụ  xuân năm nay, xã Hội Sơn (Anh Sơn) đưa vào gieo cấy gần 92 ha với các giống lúa ngắn ngày như Nhị ưu 986, Kinh sử ưu 1588, BTE1 vào gieo cấy nên vẫn đảm bảo khung lịch thời vụ và diện tích; năng suất lúa dự kiến bình quân đạt 62 tạ/ha. Dừng tay lau những giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt rám nắng, bà Hoàng Thị Trung xóm 8, xã Hội Sơn nói: "Vụ xuân này gia đình tôi gieo 5 sào lúa chủ yếu là giống của Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An và Kinh sử ưu 1588, năng suất đạt  3,5 tạ/sào, như thế  là được mùa nên chúng tôi rất phấn khởi…”. Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp huyện, vụ đông xuân năm nay Anh Sơn đưa vào gieo cấy 3.321 ha với cơ cấu 70% giống lúa lai, 30% lúa thuần; trong đó lựa chọn những bộ giống mới, giống tốt vào sản xuất như: Kinh sử ưu 1588, BTE1, Nghi Hương 305, Gia Lộc 105, OM 545... Thời điểm này, Anh Sơn đang thu hoạch những trà lúa chín sớm, dự kiến đến ngày 25/5, huyện sẽ thu hoạch xong và chuẩn bị đất làm vụ mùa.
Ở các địa phương khác trong tỉnh, việc thu hoạch lúa vụ xuân cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn gặt rộ. Tại  huyện Yên Thành, bà con nông dân đã ra đồng thu hoạch từ ngày 5/5, đến thời điểm này đã có gần 40% diện tích được thu hoạch, Các  giống ngắn ngày như Thiên ưu 8, lúa lai LC270, ở các xã vùng sâu trũng như Nhân Thành, Vĩnh Thành, Phú Thành… đang được bà con gặt hái khẩn trương; dự kiến chậm nhất đến ngày 25/5 toàn huyện sẽ gặt xong vụ xuân...
Chúng tôi có mặt tại cánh đồng xã Thượng Sơn (Đô Lương), chị Lương Thị Năm (xóm Rú Đèn) đang thoăn thoắt bó lúa, chia sẻ: “Gia đình tôi cấy 2 sào giống lúa Nhị ưu 986. Do thiếu nước và gặp rét giai đoạn lúa trổ nên nếu mọi năm năng suất lúa xuân thường đạt 3 tạ/sào thì năm nay chỉ đạt khoảng trên 2 tạ. Dù gặt tay để lấy rơm cho bò, nhưng cố gắng trong vài ngày thu hoạch xong để làm đất và gieo cấy lúa hè thu”... Các địa phương khác ở Đô Lương cũng bắt đầu gặt rộ; vụ xuân năm nay toàn huyện có 7.300 ha lúa, trong đó có một số giống mới chất lượng, năng suất cao được đưa vào như Hoa khôi 4, P6, Nghi hương… Ông Trần Doãn Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Đô Lương bắt đầu thu hoạch lúa vụ xuân cách đây 5 ngày, chủ yếu tập trung ở diện tích lúa chạy lụt hè thu của các xã hai đầu huyện như Thượng Sơn, Hiến Sơn, Quang Sơn… Dự kiến năng suất lúa sẽ đạt xấp xỉ 60 tạ/ha, thấp thua vụ xuân năm ngoái gần 1 tạ/ha do vụ xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết ấm. 
Bà con nông dân xã Hiến Sơn (Đô Lương) thu hoạch lúa xuân.
Bà con nông dân xã Hiến Sơn (Đô Lương) thu hoạch lúa xuân.
Theo đánh giá ban đầu trên toàn tỉnh, tuy năm nay năng suất lúa không bằng vụ xuân năm 2014 là năm có năng suất cao nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn là một vụ sản xuất được mùa. Có được kết quả đó, trong điều kiện thời tiết ấm là nhờ địa phương đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả. Các loại giống năng suất, chất lượng cao được tập trung cơ cấu đưa vào sản xuất. Nông dân hầu hết đều thâm canh, ứng dụng kỹ thuật hiệu quả, bên cạnh đó, sự quan tâm, chăm lo của cả hệ thống chính trị đối với  sản xuất vụ xuân. Toàn tỉnh gieo cấy trên 96 nghìn ha, trong đó có 15 nghìn ha lúa chất lượng cao, đến nay các địa phương đã thu hoạch được trên 10 nghìn ha, chủ yếu ở các huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu... Dự kiến khoảng 25/5,  cơ bản thu hoạch xong.  
Ông Trương Văn Châu, Trưởng phòng Trồng trọt - Sở NN&PTNT cho biết: Sản xuất vụ xuân năm nay năng suất không thể vượt vụ xuân năm 2014 do tác động của nhiều yếu tố khách quan, nhưng đây vẫn là một vụ sản xuất được mùa, với năng suất bình quân dự kiến đạt 64 - 65 tạ/ha (thấp hơn vụ xuân năm ngoái xấp xỉ 1 tạ/ha); tại các địa phương như Yên Thành thì dự kiến đạt khoảng 70 tạ/ha, Diễn Châu khoảng 68 - 69 tạ/ha, đặc biệt có một số vùng ở Nghĩa Đàn đạt trên 70 tạ/ha...  Từ ngày 15/5, toàn tỉnh sẽ bắt đầu thu hoạch rộ lúa xuân; song song với công tác thu hoạch, các địa phương cũng đồng thời chỉ đạo tập trung làm đất, gieo cấy lúa hè thu sớm.
Nhìn chung, với tiết trời nắng đẹp như hiện nay thuận lợi cho việc thu hoạch lúa xuân, đáp ứng tinh thần tích cực của bà con nông dân gặt nhanh để chủ động sản xuất vụ hè thu... 
Hương - Trang

tin mới

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.