Đức đề xuất tổ chức Geneva 2 giải quyết vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Đức cũng bày tỏ hy vọng OSCE sẽ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột tại Ukraine.
Tân Hoa xã ngày 5/5 đưa tin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi tổ chức hội nghị lần thứ 2 tại Geneva nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: Getty Images)
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier (Ảnh: Getty Images)
Kênh truyền hình ARD của Đức dẫn lời ông Steinmeier nói rằng, cần phải có hội nghị thứ 2 tại Geneva để giải quyết xung đột tại Ukraine và tìm ra giải pháp chính trị cho đất nước này.
Trước đó ông Steinmeier đã có các cuộc đối thoại với những người đồng cấp Nga và Mỹ cũng như Cao Ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách ngoại giao Catherine Aston về tình hình Ukraine.
Ông Steinmeier cho rằng, vụ đổ máu tại Odessa khiến 43 người thiệt mạng và 174 người bị thương là hồi chuông thức tỉnh đối với mọi người và các bên liên quan cần nỗ lực hết sức để trở lại với thỏa thuận Geneva.
Theo ông Steinmeier, cần phải thiết lập hội nghị bàn tròn tại các khu vực và đảm bảo các cuộc xung đột địa phương phải được giải quyết dần tại từng thành phố.
Ông cũng bày tỏ hy vọng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc xung đột tại Ukraine./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.