Đức: Nga không có chỗ trên “ghế trừng phạt”

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thống đốc bang Bayern, Chủ tịch Liên minh đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Marcus Zeder đã bày tỏ ý kiến cho rằng, trong chính trị thế giới, Liên bang Nga không có chỗ nào trên “ghế trừng phạt”.
Đối với Đức, bất kỳ lựa chọn nào giúp đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy đều quan trọng. Ảnh: Getty
Đối với Đức, bất kỳ lựa chọn nào giúp đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy đều quan trọng. Ảnh: Getty
 Trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, ông Zeder lưu ý rằng ông là người ủng hộ mạnh mẽ hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, ông nói, bang Bayern luôn tuân thủ chính sách đối thoại với Nga.

Ông nêu rõ: "Trong chính trị thế giới, Moskva không có chỗ trong ghế hình phạt, mặc dù thực tế là Liên bang Nga cũng góp phần làm xấu đi quan hệ với phương Tây".

Thống đốc bang Bayern nhấn mạnh: "Vì chúng tôi muốn từ bỏ năng lượng than và hạt nhân, đối với Đức, bất kỳ lựa chọn nào giúp đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy đều quan trọng. Tôi không thể hiểu tại sao trung chuyển khí đốt từ Nga bằng đường ống qua Ukraine lại đáng tin cậy hơn nguồn cung cấp trực tiếp từ Liên bang Nga đến Đức".

Đồng thời, theo ông Zeder, khi cảnh báo về nguy cơ của việc châu Âu mua khí đốt ở các nước phương Bắc, Washington mong muốn bán khí đốt của mình cho châu Âu.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.