Giám đốc truyền thông Nhà Trắng từ chức

Ngày 30/5, ông Mike Dubke - Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, đã thông báo từ chức. Diễn biến này diễn ra chỉ 3 tháng sau khi ông được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng chỉ 3 tháng đã  từ chức
Ông Mike Dubke từ chức chỉ 3 tháng sau khi ông được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm

Trong thông báo xác nhận với Politico, ông Dubke cho biết ông xin từ chức ngày 18-5 và đã được ông Trump chấp nhận ngay.

Dubke thêm rằng ông đã đề nghị tiếp tục làm việc trong thời gian ông Trump có chuyến công du nước ngoài đầu tiên để đảm bảo việc chuyển giao công việc diễn ra suôn sẻ khi ông rời vị trí.

Bà Kellyanne Conway - cố vấn cao cấp của ông Trump, cũng xác nhận thông tin trên với Fox News. Bà cho biết ông Dubke đã "bày tỏ mong muốn rời khỏi Nhà Trắng và nói rõ rằng ông sẽ theo dõi chuyến công du quốc tế của tổng thống, sẽ đi làm mỗi ngày và làm việc chăm chỉ cho chuyến đi này".

Về lý do từ chức, ông Dubke viết trong email gửi bạn bè sáng 30/5 rằng ông ra đi "vì lý do cá nhân, nhưng tôi rất vinh dự được phục vụ Tổng thống Trump và chính quyền của ông", theo Politico.

Ông cũng bày tỏ rất vui khi được làm việc với các nhân viên phòng thông tin và báo chí, và nhận xét Nhà Trắng là nơi có những người "tốt nhất và làm việc chăm chỉ nhất trong Chính phủ Mỹ".

Ông cũng chia sẻ ông hy vọng sẽ trở lại làm việc cho Black Rock Group - công ty truyền thông và sự kiện của ông.

Trước đó, giới phân tích nhận định sẽ sớm có cải tổ trong nhóm truyền thông của ông Trump sau khi họ không giúp ông giải quyết êm thấm dư luận về vụ sa thải giám đốc FBI James Comey.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.