Trường THPT Phan Thúc Trực đón Bằng công nhận chuẩn Quốc gia

(Baonghean.vn) - Sáng 4/9, Trường PTTH Phan Thúc Trực (Yên Thành) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia và khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Tới dự có đồng chí Tô Hồng Hải – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở GD&ĐT.
 
Năm học 2012-2013, nhà trường có 24 học sinh giỏi cấp tỉnh, đứng đầu huyện Yên thành và đứng thứ 5 toàn tỉnh, hơn 50% học sinh đỗ đại học. Đội ngũ giáo viên gồm 95 người đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 12 người có trình độ thạc sỹ. Trường Phan Thúc Trực đã hoàn thiện 5 tiêu chuẩn và đã được công nhận  trường chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Hồng Hải vui mừng trước những thành tích thầy và trò đã đạt được và mong muốn từ những kết quả đó trường sẽ tập trung thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới; thực hiện có hiệu quả và sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; giáo viên và nhà trường tích cực thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên. Đồng thời, nhà trường phải tích cực chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh; Quan tâm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, gia đình, địa phương  cùng nhau chăm lo để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với ngôi trường mang tên Thám hoa Phan Thúc Trực.

Trao bằng chuẩn quốc gia cho thầy và trò Trường THPT Phan Thúc Trực

Đồng chí Tô Hồng Hải đánh trống khai giảng năm học 2013-2014.

Tại buổi lễ, đồng chí Tô Hồng Hải đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2013- 2014 và trao bằng chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Phan Thúc Trực.

Thanh Nga

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.