Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Bakhmut, nhiều vụ nổ lớn ở miền trung Ukraine

Theo Thanh Thảo (Vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Bakhmut.

“Điểm nóng nhất hiện nay là ở Bakhmut và Marinka. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Bakhmut”, bà Malyar viết trên kênh Telegram hôm 30/4. Theo bà, quân đội Nga tiếp tục tấn công theo hướng Bakhmut.

Cũng theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, Kiev đang kiểm soát nhiều phần của Bakhmut và vẫn có thể cung cấp lương thực, đạn dược, thuốc men cho quân phòng thủ tại đây. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không tiết lộ chính xác bao nhiêu phần của thành phố này đã rơi vào tay Nga.

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti

Nhiều vụ nổ lớn ở miền trung Ukraine

Ông Vladimir Rogov, thành viên thuộc hội đồng chính quyền Zaporizhzhia cho biết, quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng và nhà kho ở Pavlograd (tỉnh miền trung Dnipro) được Ukraine sử dụng để tập kết lực lượng cho cuộc phản công sắp tới.

Trong khi đó, Anatoly Vershina, thị trưởng thành phố Pavlograd cho hay, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại khu vực này trong đêm 30/4. Chính quyền thành phố yêu cầu cư dân không rời khỏi nơi trú ẩn an toàn cho đến khi kết thúc báo động phòng không, nhưng không công bố thông tin chi tiết.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.