Giáo viên bị đình chỉ vì thay ảnh kỷ yếu có tên Tổng thống Trump

Ảnh kỷ yếu của 2 học sinh trung học ở New Jersey đã bị thay vì trên quần áo các em có tên Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trường học ở New Jersey (Mỹ) đã đình chỉ 1 giáo viên sau khi ảnh kỷ yếu của 2 học sinh trong trường bị thay để bỏ tên Tổng thống Mỹ Donald Trump trên quần áo của các em.

giao vien my bi dinh chi vi thay anh ky yeu co ten tong thong trump hinh 1
Học sinh trường trung học Wall Township, em Grant Berardo trong tấm ảnh kỷ yếu gốc (trái) và tấm ảnh đã được chỉnh sửa, xóa dòng chữ liên quan tới ông Trump (phải).

Trong bức ảnh đã bị thay, một học sinh mặc chiếc áo có tên Tổng thống Donald Trump trên đó, còn học sinh kia mặc một chiếc áo phông có dòng chữ “Trump làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Trump Makes America Great Again). Tuy nhiên, cả 2 tấm ảnh này đều không xuất hiện trong tập ảnh kỷ yếu của trường.

Ngày 12/6, Giám thị trường Wall Township (New Jersey), cô Cheryl Dyer chia sẻ với kênh tin địa phương News 12 rằng người cố vấn làm kỷ yếu đã bị đình chỉ trong khi nhà trường tiếp tục điều tra vụ việc này. Hiện chưa rõ chi tiết về quyết định đình chỉ cũng như cuộc điều tra và cô Dyer chưa đưa ra thêm bất cứ lời bình luận nào.

Cũng chưa rõ ai là người đã thay tấm ảnh kỷ yếu và tại sao lại làm như vậy. Người phát ngôn của Jostens, công ty nhận chụp và in ảnh kỷ yếu cho trường hiện không đáp lại bất cứ câu hỏi hay đưa ra bình luận gì.

Lý do duy nhất khiến hình ảnh của học sinh bị thay là do nó vi phạm quy định về ăn mặc của quận, ví dụ như quần áo có nhắc đến ma túy, rượu hay bạo lực, cô Dyer cho biết.

Quận cũng đang điều tra vì sao trích dẫn lời của ông Trump không xuất hiện trong bức ảnh của khóa mới vào trường trong khi lời của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt lại được xuất hiện trong ảnh của khóa trên.

Joseph Berardo Jr., cha của một trong 2 học sinh có ảnh bị thay thế, đã kêu gọi trường xuất bản lại kỷ yếu này bằng ngân sách của quận, trong đó có những bức ảnh gốc. Ông cho rằng vấn đề này cũng sẽ nghiêm trọng y như vậy nếu bức ảnh bị thay thể hiện sự ủng hộ với ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.