Giây phút 6 người bị sét đánh khi trú mưa trong tấm bạt

Sau tiếng sét vang trời, 6 người trú mưa trong tấm bạt căng dưới chiếc xe máy bị đánh văng xa, chân tay tê liệt, bất tỉnh.

Sáng 29/5, ông Đinh Khắc Đính (Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế) cùng lãnh đạo phường An Hòa đến thăm hỏi 3 nạn nhân bị sét đánh đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ba người còn lại đã bình phục, trở về nhà.

Nằm trên giường bệnh, giọng thều thào, ông Hồ Nghĩa (48 tuổi) cho hay, đầu giờ chiều ngày 28/5, thấy trời quang mây, nắng gắt, ông cùng con trai Hồ Lĩnh (17 tuổi) xuống cánh đồng Bàu Miêu thuộc phường An Hòa gieo hạt giống cho vụ mùa mới.

Chiếc xe máy hư hỏng cùng tấm bạt che rách nát ở cánh đồng Bàu Miêu, phường An Hòa. Ảnh: Đắc Đức.
Chiếc xe máy hư hỏng cùng tấm bạt che rách nát ở cánh đồng Bàu Miêu, phường An Hòa. Ảnh: Đắc Đức.

Một giờ sau, trời đang nắng bỗng trở nên âm u, mây đen ùa tới. Biết sắp có mưa giông, hai bố con ngưng làm đồng, tuy nhiên vừa đến con đê thì cơn mưa như trút nước đổ xuống. Vội lấy tấm bạt dùng để che những bao lúa giống, bố con cùng ông Nguyễn Văn Toán (46 tuổi) nhanh tay kéo bạt che ngang qua xe máy để làm nơi trú mưa giữa cánh đồng.

Lúc này, bên trong "chòi dã chiến” có thêm bé út Hồ Bin (12 tuổi, con trai ông Nghĩa) đang chăn bò và hai anh em Phan Minh Quyền (12 tuổi) và Phan Minh Thuyết (14 tuổi) đang đi chơi vào trú mưa.

“Mưa quá lớn, chúng tôi chỉ biết ôm chụm lấy nhau mong cho khỏi ướt. Được chừng 10 phút, tôi nghe tiếng nổ lớn, sét đánh trúng vào chỗ 6 người đang ngồi co ro”, ông Nghĩa kể và cho hay mọi người bị đánh bật ra xa theo nhiều hướng. Ông Nghĩa cảm nhận mình bị hất văng cách vị trí ngồi khoảng 2 mét trước khi bất tỉnh.

“Khi tôi tỉnh dậy, khắp người đau rát, hai chân không cử động được. Liếc nhìn quanh thấy cháu Lĩnh nằm bất động, chân tay co rút", ông Nghĩa kể.

Bị sét đánh trúng trong lúc dùng cầm chiếc trang lúa lưỡi bằng kim loại (cán bằng tre) để chống tấm bạt lên cao, ông Nguyễn Văn Toán kể, sau tiếng sét, cơ thể không còn cử động được, người có mùi khét, hai ống quần bị cháy đen. Tuy nhiên, ông Toán vẫn cố gọi con trai Nguyễn Văn Trung  (24 tuổi) đang đứng dưới bờ ruộng lên cứu. “Tôi cố gọi Trung ơi cứu bố, có điện giật mạnh lắm. Nó nhìn lên thấy mỗi người nằm mỗi hướng nên tưởng chúng tôi đang đùa giỡn. Cạnh chỗ Trung đứng, chiếc máy cày cỡ nhỏ đang nổ máy cũng bị sấm sét đánh bay lên bờ ruộng”, ông Toán nói.

Ông Lê Văn Ánh, một trong những nông dân có mặt tại hiện trường cho hay, lúc chạy đến ứng cứu thì những đứa trẻ con giọng ú ớ, không thành tiếng. 3 nạn nhân còn lại không bất tỉnh nên mọi người dùng xe máy chở vào nhà, sau đó gọi xe cấp cứu chuyển thẳng lên Bệnh viện Trung ương Huế.

Cùng ngày, mưa giông kèm sấm chớp cũng khiến anh Lê Văn Tưởng (42 tuổi, trú xã Hương An, thị xã Hương Trà) bị sét đánh tử vong khi đang vận hành máy cày giữa cánh đồng.

Đến sáng 29/5, ông Toán vẫn còn tê liệt, sưng tấy hai chi dưới. Ở giường cạnh bên là bố con ông Hồ Nghĩa đau nhức khắp cơ thể.
Đến sáng 29/5, ông Toán vẫn còn tê liệt, sưng tấy hai chi dưới. Ở giường cạnh bên là bố con ông Hồ Nghĩa đau nhức khắp cơ thể.

Bà Trần Thị Lê, Phó chủ tịch phường An Hòa cho hay đây là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra hiện tượng sét đánh trúng một lúc 6 người. Chính quyền sẽ tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân tránh và trú ẩn an toàn khi giông lốc xảy ra.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Huế đang chịu ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới kéo dài, tạo hình thế thời tiết không ổn định, nhiệt độ thay đổi giữa nóng và lạnh khiến giông sét thường xuất hiện vào buổi chiều tối. Theo dự báo tình trạng này sẽ kéo dài đến hết tháng 5.

Theo ông Hùng, người dân khi đi làm đồng cần tránh tiếp xúc với những vật dụng bằng kim loại, mô đất trống và những lùm cây thấp; thay vào đó phải tìm nơi khô thoáng, kiên cố để ẩn nấp khi giông sét xảy ra. “Đứng nhổm chân và cúi thấp người xuống là cách mà người dân có thể áp dụng khi đang ở giữa đồng; không nên sử dụng các thiết bị di động... Ai đang ở nhà cần tắt ngay tivi, các thiết bị thu sóng và không đứng gần cửa sổ”, ông Hùng nêu khuyến cáo.   

Trước đó, khoảng 14h chiều 28/5, một trận mưa lớn kèm giông sét kéo dài hơn một giờ đồng hồ trên nhiều huyện thị của Thừa Thiên – Huế đã làm một người chết và 6 người bị thương trong lúc làm đồng.

Đầu tháng 5, tại xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) anh Nguyễn Thanh Tứ (23 tuổi, trú thôn Thạch Hà) cùng anh trai đi gặt lúa. Khi đang chuẩn bị về nhà, anh Tứ bị sét đánh trúng khiến tử vong. 

Theo VnExpress

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.