Giới chuyên gia Nga dự đoán tân Tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) - Cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ sẽ ngã ngũ sau gần 1 tháng nữa. Trang Kosomolskai pravda của Nga đã có bài phỏng vấn nhanh ý kiến một số chuyên gia trong các lĩnh vực dự đoán về cuộc chiến của Hillary Clinton và Donald Trump.

 

Nhà phân tích tâm linh Galina Bagirov: “Bà Clinton có sự hỗ trợ rất lớn từ phía Obama, kế thừa sự nghiệp của Obama. Bên cạnh đó, một lực lượng hùng hậu luôn đứng sau tiếp sức cho Clinton, ví dụ như các nhà số học, tâm linh học, tâm lý học… Hãy nhìn kỹ mà xem, bà Clinton luôn chọn trang phục màu đỏ - màu của chiến thắng... Dù vậy, tôi vẫn tin chắc chiếc ghế Tổng thống sẽ thuộc về ông Trump. Ngay cả khi bà Hillary thắng trong cuộc bầu cử, thì 3 tháng sau bà ấy sẽ không giữ được vị trí vì lý do sức khỏe. Khi đó, tất cả sẽ xoay chiều theo hướng có lợi cho cánh đàn ông”.

 

Chuyên gia chính trị Andrey Suzdaltsev - Phó Giáo sư Khoa Kinh tế và chính trị thế giới, Trường Đại học Kinh tế Moskva: “Rất khó dự đoán người chiến thắng. Nhà Trắng đang làm tất cả để Hillary Clinton trở thành ứng viên mạnh nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, ở góc độ khác, Trump lại có lợi thế hơn. Chưa từng giữ chức vụ gì trong chính phủ, nên ông Trump có thể chỉ trích những yếu kém của chính quyền thời gian gần đây. Vấn đề là Hillary Clinton nhận được hậu thuẫn lớn từ phía đảng Cộng hòa và tờ Wall Street Journal. Đó chính là bất lợi cho Donald Trump. Theo tôi, cuộc chiến sẽ căng thẳng đến những giây phút cuối cùng”.

Chuyên gia tâm lý Anna Sukhova: "Người dân mong muốn ở nhà lãnh đạo sự chân thành, chứ không phải “đeo mặt nạ”. Với Trump, ông không ngại bộc lộ hay thể hiện hành vi tình cảm. Ông biết cách biến bản thân thành trung tâm thu hút của mọi người, và có thể dẫn dắt mọi người theo ý mình. Tôi tin rằng Trump sẽ chiến thắng và thực hiện những thay đổi triệt để, nâng quan hệ Nga - Mỹ lên một tầm cao mới. Điều quan trọng, Trump không nên đóng vai lãnh đạo lập dị quá lâu, và nên xóa bỏ  những tai tiếng của bản thân”.

Nhà số học Klara Kuzenbaeva: "Hillary Clinton sinh ngày 26/10/1947 - được gọi là “ngày gắn kết tổ chức”. Trong số học còn có khái niệm “con bọ cạp đen”, rất giống bà Clinton. Khi nắm quyền lực trong tay, “bọ cạp đen” sẽ khéo léo lãnh đạo, giữ chặt đỉnh cao quyền thế. Sau sinh nhật 26/10 sẽ là lúc thành công của Hillary nở rộ. Tôi tin Hillary sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Trump sinh ngày 14/6/1946. Trong số học, đây là “ngày của cuộc đối đầu”. Quanh Trump có một từ trường rất lớn. Trump có giác quan nhạy bén về sự công bằng - phẩm chất tuyệt vời cho vị trí tổng thống tương lai. Những thành công của Trump đạt được ngày hôm nay không phải do may mắn, mà chính từ sự lao động vất vả. Đây là năm thuận lợi của Trump. Nhưng xét theo góc độ số học, thì Clinton may mắn hơn".

Mỹ Nga - Hồng Toại

(Theo Kp)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.