Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống tin giả; Con trai ông Thaksin bị khởi tố tội rửa tiền

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống tin giả mạo; Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên; Hộ chiếu Nhật Bản và Singapore quyền lực nhất và nhì thế giới...

Hàn Quốc xem xét dỡ bỏ phần lớn lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

han quoc xem xet do bo phan lon lenh trung phat doi voi trieu tien hinh 1

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 10/10 cho biết, Hàn Quốc đang xem xét việc có nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên hay không, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ấm dần lên sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hôm 18/9 vừa qua. Bộ Thống Nhất Hàn Quốc chịu trách nhiệm chính về vấn đề này.

Các lệnh trừng phạt này, còn được gọi là “Biện pháp ngày 24/5”, được áp đặt sau vụ tấn công bằng ngư lôi của Triều Tiên vào một tàu chiến của Hàn Quốc năm 2010 gây nhiều thương vong. “Biện pháp ngày 24/5” được áp dụng dưới thời chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngăn cản hầu như tất cả mối liên hệ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, trừ việc hỗ trợ nhân đạo. Bà Kang Kyung-wha cho biết, chính phủ đang xem xét dỡ bỏ phần lớn Biện pháp ngày 24/5 như một bước đi biểu tượng giúp cải thiện quan hệ liên Triều.

Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống tin giả mạo

Một phiên họp của Hạ viện Pháp /// Ảnh chụp màn hình The Guardian
Một phiên họp của Hạ viện Pháp. Ảnh chụp màn hình the Guardian

Hạ viện Pháp ngày 10/10 bỏ phiếu thông qua 2 dự luật nhằm ngăn chặn hoạt động gieo rắc tin giả mạo trong chiến dịch tranh cử.

Một dự luật cho phép ứng viên hoặc đảng chính trị đệ đơn kiện lên tòa nhằm ngăn chặn hoạt động phát tán tin giả mạo trong vòng 3 tháng trước thềm một cuộc bầu cử, theo AFP. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý truyền thông Pháp có quyền cấm phát sóng bất kỳ kênh truyền hình nào “bị nước ngoài kiểm soát hoặc chi phối” gieo rắc thông tin sai lệch gây ảnh hưởng bầu cử.

Dự luật còn lại buộc các công ty mạng xã hội như Facebook và Twitter công bố danh tính cá nhân, công ty tài trợ quảng cáo.

Con trai ông Thaksin bị khởi tố tội rửa tiền

Panthongtae Shinawatra đến tòa để nghe quyết định khởi tố /// Matichon
Panthongtae Shinawatra đến tòa để nghe quyết định khởi tố. Ảnh: Matichon

Sáng 10/10, Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cùng với một số thành viên chủ chốt của đảng Pheu Thai đã xuất hiện ở Văn phòng cơ quan kiểm sát tối cao ở Bangkok để nghe quyết định khởi tố của cơ quan này theo yêu cầu của Cục điều tra đặc biệt.

Panthongtae, 38 tuổi, cùng hai người khác bị khởi tố tội rửa tiền thông qua việc nhận những tờ chuyển tiền trị giá 36 triệu baht (hơn 25 tỉ đồng), được nói là khoản vay tín dụng “không rõ ràng” của ngân hàng Krungthai Bank. Riêng con trai ông Thaksin bị cáo buộc rửa tiền 10 triệu baht (7 tỉ đồng). Với cáo buộc trên, Panthongtae đối mặt với mức án tù đến 10 năm đồng thời bị hạn chế một số quyền công dân.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ từ chức

dai su my tai lien hop quoc bat ngo tu chuc gay nhieu don doan hinh 1

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. (Ảnh: AP/Richard Drew)

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận đề nghị từ chức của đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc Nikki Haley trong một cuộc họp tại phòng bầu dục sáng 9/10 (giờ địa phương). Bà Haley được cho là đã thảo luận về việc rời khỏi vị trí với Tổng thống Trump từ tuần trước. Bà Nikki Haley sẽ kết thúc công việc Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào cuối năm 2018. 

Bà Haley được bầu làm Đại sứ thứ 29 của Mỹ tại Liên Hợp Quốc "tiếng nói của người Mỹ đã trở nên mạnh mẽ hơn". Bà nổi tiếng với những phát ngôn cứng rắn về vấn đề áp đặt lệnh trừng phạt với Nga, chỉ trích chính sách thương mại của Trung Quốc, chương trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, thỏa thuận hạt nhân Iran, tình hình Syria. 

Kenya: Xe buýt lật khiến 51 người thiệt mạng

Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống tin giả; Con trai ông Thaksin bị khởi tố tội rửa tiền ảnh 5
Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: standardmedia.co.ke

Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thảm khốc xảy ra sáng 10/10 ở Đông Bắc Kenya lên tới 51 người. Theo cảnh sát Kenya, vụ tai nạn xảy ra tại địa phận tỉnh Kericho, khi một chiếc xe buýt chở 52 người, khởi hành từ thủ đô Nairobi, đã bị lật khi đang trên đường tới Kakamega, miền Tây nước này. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Theo số liệu thống kê chính thức của Chính phủ Kenya, mỗi năm có khoảng 3.000 người tử vong vì tại nạn giao thông đường bộ tại nước này. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính con số này trên thực tế có thể lên tới 12.000 người.

Afghanistan kết án 20 năm tù các quan chức làm lộ bí mật quốc gia

Hạ viện Pháp thông qua dự luật chống tin giả; Con trai ông Thaksin bị khởi tố tội rửa tiền ảnh 6
Ảnh chỉ có tính minh họa: MPR News

Một công tố viên Afghanistan ngày 10/10 thông báo 2 quan chức quân sự nước này đã bị tuyên án 20 năm tù giam sau vụ xét xử kéo dài 2 năm về cáo buộc tiết lộ những bí mật quốc gia với Pakistan.

Shah Mohammad và Nazirullah đã bị giam giữ vào năm 2016 sau khi tới Pakistan để chuyển giao thông tin cho Cơ quan Tình báo Quân sự Pakistan (ISI). Hai người này nhận tội trước tòa án binh tại thành phố miền Tây Jalalabad.

Hộ chiếu Nhật Bản và Singapore quyền lực nhất và nhì thế giới

CNN đưa tin theo Chỉ số Hộ chiếu Henley công bố hôm 9/10, Nhật Bản hiện là nước có hộ chiếu quyền lực nhất hành tinh. Sau khi giành được quyền miễn visa để vào Myanmar vào đầu năm nay, công dân Nhật Bản có thể đi đến 190 quốc gia trên thế giới mà không cần visa hoặc có thể làm visa ở điểm đến.

Với kết quả này, Nhật Bản xếp trên Singapore, nơi công dân có thể du lịch thoải mái đến 189 quốc gia.

Đức, nước đầu năm nay vẫn là nơi có cuốn hộ chiếu quyền lực nhất, rớt xuống vị trí thứ ba với 188 điểm đến, ngang hạng với Pháp và Hàn Quốc. Đan Mạch, Phần Lan, Italy, Thụy Điển và Tây Ban Nha chia sẻ vị trí thứ tư.
Mỹ và Anh, hai nơi được miễn visa hoặc có thể làm visa tại điểm đến với 186 nơi, về ở vị trí thứ năm và không có thêm thỏa thuận miễn visa với bất kỳ nước nào trong năm qua.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.