Hải tặc tấn công tàu, bắt cóc 17 thủy thủ Trung Quốc và Ukraine trên vịnh Guinea

Theo Thu Hương (vnexpress/AFP)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
9 thủy thủ Trung Quốc và 8 thủy thủ Ukraine bị hải tặc bắt ngày 15/8 sau các vụ tấn công hai tàu thương mại ngoài khơi cảng Douala, Cameroon.
Hải tặc tấn công tàu, bắt cóc 17 thủy thủ Trung Quốc và Ukraine trên vịnh Guinea ảnh 1

Một con tàu tại Vịnh Guinea. Ảnh: AFP.

Vụ bắt cóc được các quan chức hải quân và lực lượng an ninh cảng biển Cameroon xác nhận. Một nguồn tin hải quân Cameroon cho hay những kẻ bắt cóc có thể là hải tặc Nigeria. Người này cũng cho biết lực lượng an ninh Cameroon đã mở cuộc tìm kiếm những thủy thủ bị bắt cóc.

Noel Choong, người đứng đầu Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMB) tại Malaysia, xác nhận 17 thủy thủ đã bị bắt cóc sau các vụ tấn công hai con tàu chỉ cách nhau vài giờ khi những con tàu này đang neo đậu ở Vịnh Guinea, ngoài khơi cảng Douala, Cameroon.

Choong cho biết một tàu bị tấn công là tàu đa năng Đức, treo cờ Antigua và Barbuda. "8 thủy thủ đoàn bị bắt cóc từ con tàu, trong số tổng cộng 12 thủy thủ gốc Á và Âu", Choong nói.

Chiếc tàu còn lại treo cờ Liberia, được quản lý bởi một chủ sở hữu Hy Lạp. "Có 21 thủy thủ đoàn trên tàu. Tất cả là người châu Á. 9 người đã bị bắt cóc", Choong cho hay.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời các phương tiện truyền thông cho hay 3 người bị bắt cóc mang quốc tịch Nga. Nhiều người Ukraine cũng mang quốc tịch Nga.

Vịnh Guinea tại Tây Phi, trải dài từ Liberia tới Gabon, vốn nổi tiếng với nạn cướp biển hoành hành cũng như nạn ăn trộm dầu, săn bắt hải sản bất hợp pháp và buôn lậu ma túy cũng như nạn buôn người.

Các vụ tấn công của cướp biển tại Vịnh Guinea tăng gấp đôi trong năm 2018, so với năm trước đó. Trong 75 thủy thủ bị bắt cóc trong nửa đầu năm nay, 62 người bị bắt cóc tại khu vực này. Vịnh Guinea chiếm 73% các vụ bắt cóc và 92% các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc trên các đại dương trên khắp thế giới. 10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã được thả tuần trước sau khi bị cướp biển Nigeria bắt cóc hồi tháng trước.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.