Halloween của những người nhập cư tại Mỹ

(Baonghean) - Nhân dịp Halloween năm nay, một nhóm tình nguyện trẻ đã đứng ra vận động quyên góp và tổ chức một lễ hội cho trẻ em của những gia đình người nhập cư tại Mỹ.

Lễ hội Halloween được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh. Lễ hội Halloween ngày nay dường như đã trở thành ngày lễ diễn ra trên toàn cầu.
Lễ hội không những là dịp để mọi người cùng vui chơi, mang lại niềm vui, tiếng cười, xua tan mọi lo lắng, buồn phiền trong cuộc sống, mà còn mang ý nghĩa tâm linh với lịch sử hàng ngàn năm. 
 
Lễ hội Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt - một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên các vùng đất thuộc các nước: Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Dân tộc Celt bắt đầu năm mới vào ngày 1/11 dương lịch. Vào đêm trước năm mới, họ sẽ tổ chức ăn mừng. Dân tộc Celt tin rằng, linh hồn người đã khuất sẽ được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó.
Theo quan niệm của họ, những linh hồn này sẽ chiếm lấy một cơ thể người sống và mong được tái sinh vào năm sau. Ngày Halloween chính là ngày âm dương giao hòa, kẻ chết và người sống có thể tiếp xúc với nhau. Dĩ nhiên người Celt rất lo sợ truyền thuyết này, vì thế vào tối 30/10 tất cả các làng mạc đều dập tắt lửa, mặc những trang phục cực kỳ xấu xí, đánh lừa các linh hồn, để chúng tưởng những người này giống mình và không nhập vào. 
Nếu như trước đây, lễ hội Halloween chỉ diễn ra ở các nước phương Tây thì nay đã trở thành một sự kiện văn hóa thường niên được người dân trên toàn thế giới mong đợi và đã trở thành một trong những lễ hội lâu đời nhất và phổ biến nhất. Đặc biệt là ở Mỹ, Halloween luôn nắm giữ một vị thế đặc biệt đối với người dân của quốc gia đa chủng tộc này.
Người ta cứ nghĩ rằng ở Mỹ chỉ cần một vài chiếc kẹo, một vài bộ trang phục là có Halloween. Thế nhưng, để tổ chức được một ngày lễ Halloween có đầy đủ những thứ như thế cho con trẻ lại không phải là chuyện dễ dàng với nhiều gia đình nhập cư sống ở ngoại ô thành phố New York. Xuất phát từ điều này, một nhóm tình nguyện trẻ đã đứng ra vận động quyên góp và tổ chức một lễ hội như thế cho trẻ em ở đây.
Lễ hội Halloween dành cho những người nhập cư được nhóm tình nguyện tổ chức tại công viên Von King, Brooklyn, ngoại ô thành phố New York vào ngày 31/10 vừa rồi. Khác với sự im lặng chậm rãi hàng ngày, công viên hôm đó náo nhiệt trong tiếng nhạc và tiếng cười. Lần đầu tiên những đứa trẻ nơi đây được tham gia một lễ hội Halloween thực sự, được hóa trang, được nhận bí ngô và được trang trí mặt miễn phí.
Tác giả của buổi lễ nhân văn này là nhóm tình nguyện của Brooklyn do anh Wayne Devonish đứng đầu. Wayne cho biết, để có tiền tổ chức, Wayne và nhóm tình nguyện đã vận động các công ty và nhà máy trong khu vực. Ai có tiền góp tiền, ai không có tiền thì góp sức. Được biết, nhóm tình nguyện đã có mặt từ rất sớm để dựng không gian của lễ hội. Bên cạnh đó nhiều thành viên còn hóa trang thành các nhân vật hoạt hình quen thuộc để chia vui cùng lũ trẻ. 
Sau buổi lễ Halloween này, nhóm của Wayne sẽ tiếp tục vận động các khoản tài trợ để tổ chức lễ Giáng sinh cho những gia đình nhập cư tại đây. Hành động này của nhóm tình nguyện không chỉ thể hiện sự nhân văn mà còn cho thấy việc những bạn trẻ nơi đây thực sự yêu cộng đồng mà mình đang sống.
Trên thực tế, nhiều nhóm, tổ chức tình nguyện đặc biệt là ở Việt Nam có thể học tập theo mô hình và hoạt động của nhóm tình nguyện Wayne, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tình nguyện, hãy làm nhiều hơn và bớt hô khẩu hiệu! 
Nhật Minh
(Theo Daily Mail)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.