Hàn Quốc: Cần sớm đồng nhất ngôn ngữ hai miền Triều Tiên

Ngày 14/8, phát biểu tại Hội thảo học thuật quốc tế với chủ đề “Hướng tới đồng nhất ngôn ngữ dân tộc nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày quang phục”, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong Pyo nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần có ngôn ngữ thống nhất. 

Ông nói: “Việc đồng nhất ngôn ngữ hai miền Triều Tiên là hết sức cần thiết. Khi những người dân miền Bắc đào tẩu sang Hàn Quốc tìm đến Bộ Thống nhất, điều khó nhất là không biết họ hỏi gì."

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Hong nói thêm: “Sau hành động khiêu khích của Triều Tiên vừa qua ở khu phi quân sự, quan hệ hai miền Triều Tiên đang xấu đi nghiêm trọng, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục giữ lòng nhiệt huyết và giấc mơ thống nhất”.

Theo trang DongA.com, trước đó từ năm 2006, hai miền Triều Tiên đã thống nhất cùng thực hiện dự án xây dựng cuốn “Đại từ điển ngôn ngữ dân tộc Triều Tiên”. Bộ trưởng Hong còn cho rằng “Từ điển là hết sức cần thiết giúp người dân hai miền Triều Tiên có thể hiểu lẫn nhau sau khi thống nhất. Bộ Thống nhất cũng sẽ không ngừng nỗ lực hỗ trợ cho việc này”.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.