Hàn Quốc triển khai rocket chống phương tiện đổ bộ của Triều Tiên

 Ngày 26/4, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết 1 loại rocket dẫn đường mới do nước này thiết kế để chống các phương tiện đổ bộ của Triều Tiên có thể sẽ được triển khai ngay trong năm tới.

  Binh sỹ Triều Tiên tham gia diễn tập nhảy dù tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP-TTXVN)
Binh sỹ Triều Tiên tham gia diễn tập nhảy dù tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP-TTXVN)
Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) của Hàn Quốc thông báo họ đã thử thành công loại rocket này trong thời gian gần đây và sẽ tiếp tục bắn thử trong vòng 4 tháng tới, trước khi triển khai loại vũ khí mới này trên các hòn đảo Baengnyeong và Yeonpyeong ở Hoàng Hải, phía Tây Bắc thủ đô Seoul và phía Nam của giới tuyến giữa 2 miền Triều Tiên.
ADD bắt đầu phát triển loại rocket này năm 2012 với kinh phí 70 tỷ won (63 triệu USD). Loại vũ khí này dài 1,9 mét, nặng 15kg, tầm bắn từ 5-8 km, được thiết kế để tấn công các phương tiện đổ bộ đệm hơi của Triều Tiên, và được gắn các thiết bị có thể tìm và xác định cùng lúc nhiều mục tiêu cũng như dò tia hồng ngoại. 
Một quan chức của ADD cho biết nếu quân đội Hàn Quốc có thể triển khai các phương tiện phóng loại rocket này tại nhiều điểm khác nhau thì họ có thể triệt tiêu được các điểm mù, đồng thời gọi đây là loại vũ khí chủ chốt có thể tiêu diệt các mục tiêu di động với tốc độ cao trên mặt nước.
Năm 2012, Triều Tiên đã xây dựng 1 căn cứ có thể chứa khoảng 70 phương tiện đổ bộ đệm hơi tại Goampo thuộc tỉnh Hwanghae Nam, cách giới tuyến trên biển phía Tây khoảng 60km. 
Gần đây, Bình Nhưỡng đã tăng cường các cuộc tập trận đổ bộ và thâm nhập sử dụng loại phương tiện này./
Theo TTXVN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.