Hàng chục người thiệt mạng trong trận động đất gần núi Everest

(Baonghean.vn) - Một trận động đất lớn đã xảy ra phía đông Nepal hôm thứ Ba 12/5, gần núi Everest, hai tuần sau khi hơn 8.000 người đã bị thiệt mạng trong một trận động đất khốc liệt diễn ra vào tháng trước.
Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, các quan chức cho biết. Ít nhất 17 người cũng đã thiệt mạng ở Ấn Độ.
Trận động đất mới nhất xảy ra gần thị trấn Namche Bazaar và khiến hàng ngàn cư dân hoảng loạn trên các đường phố tại thủ đô Kathmandu của Nepal.
Người dân hoảng loạn tràn ra khắp đường phố khi trận động đất diễn ra  (Ảnh: EPA)
Người dân hoảng loạn tràn ra khắp đường phố khi trận động đất diễn ra (Ảnh: EPA)
Trận động đất này mạnh 7,3 độ Rích-te so với 7,8 độ của trận động đất ngày 25 tháng 4.
Chấn động mới nhất cũng được cảm thấy ở miền Bắc Ấn Độ và Bangladesh. Nó tập trung tại một khu vực nông thôn gần biên giới Trung Quốc, khoảng 76km về phía đông của thủ đô Kathmandu.
Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết 16 người đã bị thiệt mạng ở bang Bihar, và một người khác ở Uttar Pradesh. Các quan chức ở Trung Quốc cho biết một trường hợp thiệt mạng cũng đã được xác nhận ở Tây Tạng.
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc để khắc phục những thiệt hại của trận động đất mới nhất tại Kathmandu (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc để khắc phục những thiệt hại của trận động đất mới nhất tại Kathmandu (Ảnh: Reuters)
Trận động đất xảy ra lúc 00:35 theo giờ Nepal (06:50 giờ GMT). Máy bay trực thăng cứu hộ đã được gửi đến các huyện phía Đông của thủ đô, nơi được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Một phát ngôn viên của chính phủ Nepal nói với BBC rằng 31 trong số 75 huyện của nước này đã bị ảnh hưởng.
Thủ tướng Sushil Koirala đã kêu gọi "sự can đảm và kiên nhẫn" và vận động tất cả những người đã hỗ trợ Nepal kể từ trận động đất ngày 25 tháng tư " một lần nữa mở rộng bàn tay giúp đỡ của mình".
Phóng viên BBC Yogita Limaye, người đã có mặt ở núi Nepal khi trận động đất mới nhất xảy ra, cho biết: "Mặt đất đã bị rung lắc trong một khoảng thời gian khá dài”.
Ít nhất bốn người đã thiệt mạng tại thị trấn Chautara, phía đông thủ đô Kathmandu, nơi một số tòa nhà được cho là đã bị sụp đổ. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết các thi thể đã được đưa ra từ các đống đổ nát ở đó.
Krishna Gyawali, thị trưởng Chautara, cho biết đã có một số vụ lở đất diễn ra.
Phóng viên Navin Singh Khadka của BBC cho biết trận động đất mới đã làm sụp đổ nhiều nhà ở và nhà nghỉ ở khu vực Everest, nhưng giới chức địa phương báo cáo rằng chỉ còn rất ít khách du lịch vẫn đang ở trong khu vực sau trận động đất ngày 25 tháng 4.
 Thiệt hại của trận động đất tại thị trấn Sankhu, cách thủ đô của Nepal 10km về phía Đông (Ảnh: Reuters)
Thiệt hại của trận động đất tại thị trấn Sankhu, cách thủ đô của Nepal 10km về phía Đông (Ảnh: Reuters)
Trận động đất mới nhất xảy ra ở độ sâu 15km (9,3 dặm), theo Tổ chức Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ - sâu như trận động đất hồi tháng trước. 
Trận động đất 7.3 độ  này được theo sau bởi sáu cơn dư chấn với cường độ 5,0 và cao hơn. Một dư chấn khác cũng đã diễn ra 30 phút sau đó, tập trung tại huyện Ramechhap, phía đông thủ đô Kathmandu, với cường độ 6,3 độ Rích-te.
Phạm Tiến Hoàn
(Theo BBC)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.