Hàng nghìn người phản đối Tổng thống Mỹ Trump tới thăm Brussels

Ngày 24/5, hàng nghìn người đã đổ xuống các đường phố của thủ đô Brussels (Bỉ) để phản đối chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump sẽ tham gia cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra hôm nay (25/5) tại Brussels.

hang nghin nguoi phan doi tong thong my trump toi tham brussels hinh 1
Biểu tình phản đối ông Trump tại Brussels. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Bỉ Charles Michel, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh giữa Mỹ và Bỉ cần tập trung vào cấp bách nhất hiện nay là sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố.

Về phần mình, Thủ tướng Michel nhất trí với quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước. Theo Thủ tướng Bỉ, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập nhiều vấn đề “quan trọng và nhạy cảm” khác như việc làm, quan hệ hợp tác kinh tế và tự do thương mại.

hang nghin nguoi phan doi tong thong my trump toi tham brussels hinh 2
Ông Trump gặp Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ khi tới Brussels. Ảnh: AFP.

Brussels là điểm dừng tiếp theo trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên tới châu Âu kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ. Sau Bỉ, ông chủ Nhà Trắng sẽ tới Italy tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), được tổ chức tại Sicily./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.