Hiến kế tái cơ cấu nông nghiệp

Ngày 9/11, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) phối hợp Báo NNVN tổ chức Hội thảo tham vấn Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo nội dung Quyết định 899/Q Đ-TTg ngày 10/6/2013 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội thảo.
Tham dự hội thảo có nhiều chuyên gia trong và ngoài ngành nông nghiệp như TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ và đại diện các địa phương Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, các tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), Ngân hàng Thế giới, Chương trình phát triển LHQ (UNDP)…
Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì hội thảo
Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì hội thảo
Giải bài toán tư duy và thị trường
Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp sau hơn một năm triển khai đã nhận được sự trợ giúp của cộng đồng thế giới, các địa phương đã xây dựng các đề án tổng thể, nhiều địa phương đã xây dựng đề án điều chỉnh và thúc đẩy phát triển, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp đã tác động và tạo nên sự khác biệt về tăng trưởng nông nghiệp trong năm nay.
Mặc dù vậy, Bộ NN-PTNT nhận thấy vẫn còn vướng mắc ở khâu nhận thức và cách tiếp cận. Đề án tái cơ cấu được xây dựng trên nền tảng lý thuyết nên cần được làm rõ hơn các cơ sở lý luận để đạt được hiệu quả. Việc làm rõ lý luận sẽ giúp tạo nhận thức chung trong xã hội, các cơ quan liên quan và người nông dân.
Mục đích hội thảo lần này của IPSARD và Báo NNVN nhằm xin ý kiến chuyên gia để làm rõ thêm cơ sở lý luận. Báo NNVN sẽ chuyển tải, tạo diễn đàn chung, nhận thức chung về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Và có nên chăng, sẽ đưa ra một bộ tiêu chí giống như nông thôn mới về tái cơ cấu để địa phương định hướng được việc triển khai?
Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, hầu hết các chuyên gia, đại diện địa phương, các cơ quan, tổ chức đều có những tham luận, phát biểu hết sức tâm huyết nhằm mục đích hiến kế cho quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
TS Đặng Kim Sơn sử dụng mô hình “ngôi nhà nông nghiệp” cho tham luận về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của mình tại hội thảo. Trong "ngôi nhà" ấy, tư duy định hướng phát triển là nền móng, hệ thống tổ chức sản xuất là cột kèo, còn nóc nhà chính là các hệ thống chính sách pháp luật. Từ đó TS Sơn mổ xẻ và kết luận: Vấn đề mấu chốt là cần phải thay đổi tư duy và định hướng phát triển của “ngôi nhà” nông nghiệp.
Cụ thể, về phần “móng”, TS Đặng Kim Sơn cho rằng, cần phải có tư duy đưa Việt Nam trở thành cường quốc nông nghiệp, phát huy lợi thế khả năng cạnh tranh, áp dụng KHCN và cải tiến quản lý, triệt để theo cơ chế thị trường, sản xuất hàng hóa quy mô lớn và hiệu quả, SX nâng cao chất lượng và ATTP…
Ở phần “nóc nhà”, hệ thống chính sách pháp luật liên quan cần tuân thủ theo quy luật thị trường, theo cam kết quốc tế. Cần dài hạn và minh bạch, phân cấp, trao quyền…
TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ cũng khẳng định: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp không thể tách rời tái cơ cấu nền kinh tế nhưng cần có những bước đi riêng. Thể chế phải thay đổi thì thị trường mới vận hành tốt hơn.
Nói cách khác, cần phải có tư duy, nhất định phải làm thị trường tốt hơn trong lĩnh vực nông nghiệp. Chỗ nào chưa có thị trường phải tạo thị trường, chỗ nào méo mó, sai lệch thì phải sửa.
Theo TS Cung, việc từ trước đến nay chúng ta sử dụng nguồn lực không hiệu quả đã dẫn đến thực trạng nền kinh tế không tạo ra được tăng trưởng lớn. Tái cơ cấu kinh tế là phải phân bố lại nguồn lực quốc gia theo cơ chế thị trường.
“Mục đích của tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tôi cần phải khắc phục thất bại của Nhà nước và làm cho thị trường tốt hơn. Nội dung tái cơ cấu phải đi vào ngành, đi vào từng sản phẩm, tìm xem thử thị trường của sản phẩm đó đang méo mó ở chỗ nào để mà khắc phục.
Ví dụ như lúa gạo chẳng hạn. Chúng ta có những DN Nhà nước làm méo mó thị trường gạo do có bàn tay can thiệp của Nhà nước, khiến chúng ta không thể chuyển đổi thị trường lúa gạo Việt Nam. Bản thân tôi tin vào thị trường. Nếu có sự can thiệp của Nhà nước thì nhất thiết phải làm cho thị trường vận hành tốt hơn chứ không phải biến thị trường trở nên méo mó được.
Câu chuyện tích tụ đất đai cũng thế. Hiện nay chúng ta không có thị trường đất đai do thị trường méo mó bởi sự can thiệp hành chính. Không có thị trường thì không thể tích tụ, không thể tập trung phát triển lớn. Đất phải là tài sản của nông dân, là bệ đỡ đưa họ ra làm ngành nghề khác.
Đằng này, không có thị trường đất đai nên người dân không có động lực đầu tư dài hạn, tạo thành những điểm nghẽn không thể bứt phá. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì thì có nghĩa càng sản xuất nhiều sẽ càng thất bại, giá trị gia tăng càng thấp. Phải thay đổi tư duy để bứt phá về thể chế, khắc phục các điểm nghẽn hiện nay”, TS Cung phân tích.
Đồng ý với quan điểm của TS Cung, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “Cải cách kinh tế thực chất là tạo điều kiện để thị trường hoạt động. Đã có lúc tôi phải chỉ đạo kiềm chế sản xuất lúa gạo, kiềm chế sản xuất hồ tiêu”.
Ông Nguyễn Tiến Phong, đại diện UNDP phân tích thêm: "Nhìn chung tôi thấy ngành nông nghiệp chúng ta đang buông thị trường nhiều quá chứ không hẳn là thiếu thị trường. Nói cách khác là một thị trường thiếu vai trò điều tiết và định hướng của Nhà nước. Thị trường phân bón, thị trường thuốc BVTV gần như buông lỏng, không quản lý nổi là một ví dụ.
Ví dụ khác, tại sao các DN nước ngoài chiếm thị trường trong lĩnh vực TĂCN nhiều như thế? Tôi nghĩ là do họ được Chính phủ hỗ trợ để có thể lo đầu vào, đảm bảo đầu ra cho người chăn nuôi. Còn Chính phủ Việt Nam dường như không có vai trò “bà đỡ” như vậy".
Cần vai trò trụ cột của các DN
Hầu hết các tham luận, phát biểu tại hội thảo đều chỉ ra rằng, một trong những vấn đề cốt lõi của tái cơ cấu nông nghiệp là tư duy và thị trường. Vậy chính sách nào để có thể giải bài toán ấy? Vai trò của các DN có phải là lời giải?
TS Trần Đình Thiên phân tích: "Tại sao thị trường cứ lệch lạc, khấp khểnh như vậy? Chính là do cách chúng ta phát triển hệ thống thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp rất ú ớ. Một thị trường mà đầu vào mỗi thứ một kiểu làm cho nông dân không có năng lực phản ứng.
Tất cả là do ngành nông nghiệp chúng ta vẫn đang đi theo chính sách “nhỡ mà”. Nhỡ mà đói, nhỡ mà mất mùa… Chúng ta chỉ lo cung, lo năng suất, lo sản lượng chứ không để ý cốt lõi là giá trị gia tăng. Vì vậy cần thay đổi ngay nhận thức, tầm nhìn, thay đổi, định vị lại cấu trúc nguồn lực".
Theo TS Thiên, có 3-4 tuyến cấu trúc cần làm. Cần sản phẩm gắn với đẳng cấp công nghệ, gắn với quy mô sản xuất, phải theo chuỗi. DN cần trở thành lực lượng tiên phong, trụ cột trong nông nghiệp, chính họ mới đưa nông dân ra thị trường, mới đưa được công nghệ cao vào sản xuất.
Mặc dù đồng tình với quan điểm đề cao vai trò DN, tuy nhiên TS Nguyễn Đình Cung lại cho rằng: "Với thể chế hiện tại DN tư nhân không lớn lên được. Việc mở cửa kinh doanh như hiện nay đang tạo cơ hội cho nhà đầu tư nước ngoài. Thể chế và động lực hiện nay kìm hãm vô cùng, các DN chỉ có nước làm ăn phi chính thức mới làm được".
Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp cũng khẳng định: “Bộ trưởng hỏi tại sao các DN không mặn mà đầu tư nông nghiệp? Đó là do các DN tư nhân chưa có niềm tin và các chính sách dành cho họ còn phập phù. Các DN tư nhân ngại ngần đầu tư vì Nhà nước đang bảo vệ các DN Nhà nước quá.
Tôi từng nghe một lãnh đạo ngành Ngân hàng tuyên bố trong một cuộc họp là chỉ hỗ trợ các DN Nhà nước mà thôi. Xin khẳng định, việc đưa các DN đầu tư nông nghiệp sẽ tốt vì họ nắm rõ thị trường, thấy nhu cầu thị trường và sẽ chủ động nghiên cứu khoa học khi thấy lợi nhuận. Tái cơ cấu cần phải nâng sự gắn kết của nông dân với DN”.
Sau khi lắng nghe đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận: Mục tiêu của tái cơ cấu không chỉ xây dựng nền nông nghiệp vững mạnh mà còn nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập nhanh hơn cho nông dân và toàn xã hội.
“Trước hết, cần phải thay đổi cách tư duy và thúc đẩy phát triển thị trường, làm tốt hơn vai trò của Nhà nước đối với thị trường, khắc phục các thị trường méo mó và thay đổi cách phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường.
Cũng cần thay đổi cơ chế chính sách, rà soát các nhóm thị trường chính (đất đai, lao động, sở hữu trí tuệ, hàng hóa) để đảm bảo chuỗi thị trường hoạt động tốt, rà lại chuỗi thị trường sản phẩm. Thay đổi môi trường cho DN hoạt động, để DN có thể đóng vai trò dẫn dắt…
Đối với việc cải cách thể chế cần phải có trọng tâm. Tập trung cải cách thể chế để tạo sự thay đổi, hình thành hoạt động của tổ chức nông dân và DN. Các đơn vị Nhà nước có thể nghiên cứu phát triển lý thuyết, tạo cơ sở cho chương trình tái cơ cấu hoạt động, nhưng trọng tâm trong việc tạo ra thay đổi phải là các DN”, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận.
Theo NNVN

tin mới

Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe thuận lợi đúng dự kiến

(Baonghean.vn) - Sau gần 2 năm triển khai thi công, tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ thông xe trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này theo đúng dự kiến. Việc di chuyển từ TP.Vinh ra Hà Nội chỉ hơn 3 giờ. Đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, nhà thầu thi công dự án.

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

Nhà ga, sân bay ở Nghệ An tấp nập trong kỳ nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 kéo dài 5 ngày nên nhiều người dân trở về quê Nghệ An để nghỉ lễ; bên cạnh đó, Nghệ An cũng là địa phương được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng nên hành khách tại nhà ga, sân bay đã đông đúc.

Giá vàng

Giá vàng tăng vọt; Dầu thô sát mốc 90 USD/thùng

(Baonghean.vn) -Giá vàng tăng vọt cả 2 chiều mua và bán; USD thế giới bất ngờ tăng mạnh; Dầu tiếp đà tăng giá, sát mốc 90 USD/thùng; Cà phê tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới, là những thông tin thị trường cập nhật sáng 27/4.

Đường Quang Trung xưa

Ngắm những hình ảnh về thành Vinh xưa và nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày tái thiết

(Baonghean.vn) - Mặc dù bị tàn phá sau chiến tranh, tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Nhà nước và Nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức, TP.Vinh đã dần được xây dựng lại. Ngày 1/5/1974, công trình xây dựng khu Quang Trung chính thức được khởi công, đánh dấu sự khởi đầu quá trình tái thiết thành phố.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.