Hỗ trợ gần 827 tỷ đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị ở Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 8/1, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc với AFD Việt Nam về dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Dự buổi làm việc về phía các bộ, ngành Trung ương có đại diện Vụ Quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ) và Bộ Tài chính; đại diện Ban Giám đốc AFD Việt Nam và đại diện lãnh đạo và tiểu dự án các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ninh Bình.

Chủ trì buổi làm việc phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Hoàng Mai là đơn vị thụ hưởng.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa các bộ ngành Trung ương, nhà tài trợ vốn AFD với lãnh đạo 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Thanh Hóa về nâng cấp hạ tầng đô thi thích ứng với biến đối khí hậu. Ảnh: Nguyễn Hải
Toàn cảnh buổi làm việc giữa các bộ, ngành Trung ương, nhà tài trợ vốn AFD với lãnh đạo 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại hội nghị, thay mặt nhà tài trợ, ông Fabrice RICY - Giám đốc dự án AFD Việt Nam giới thiệu một số nét cơ bản về các gói hỗ trợ của tổ chức dành cho cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, theo đó có các điều khoản tham chiếu, điều kiện vay vốn, các ưu đãi về lãi suất vay, các phương thức giải ngân rút vốn dự án. Cụ thể, khoản vay có tổng mức 123 triệu Euro trong 20 năm, trong đó 7 năm ân hạn.   

Đại diện nhà tài trợ vốn AFD phát biểu nêu điều kiện vay vốn, quy trình giải ngân để lấy ý kiến các tỉnh và tiểu dự án hưởng lợi. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện nhà tài trợ vốn AFD phát biểu nêu điều kiện vay vốn, quy trình giải ngân để lấy ý kiến các tỉnh và tiểu dự án hưởng lợi. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở các thông tin, điều kiện mà nhà dự án tài trợ vốn đưa ra, đại diện Ban dự án AFD mong muốn các tỉnh và 5 Tiểu dự án hạ tầng đô thị tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Thanh Hóa trình bày các ý kiến phản hồi; nêu một số kết quả ban đầu của các địa phương trong việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu, thiết kế, vốn đối ứng ... để tiếp nhận vốn nhằm triển khai dự án.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tiểu dự án Hoàng Mai nêu một số thông tin về dự án. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tiểu dự án Hoàng Mai nêu một số thông tin về dự án. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin một số nét cơ bản về Tiểu dự án Hoàng Mai. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 31,47 triệu Euro, tương đương với 826,94 tỷ đồng Việt Nam, trong đó vốn vay 24,104 triệu Euro, vốn viện trợ không hoàn lại là 1 triệu Euro; vốn đối ứng của tỉnh và thị xã là 6,37 triệu Euro, tương đương với 167,4 tỷ đồng.

Với kinh nghiệm triển khai một số dự án lớn về hạ tầng đô thị thành phố Vinh vừa qua, Nghệ An tin tưởng tiếp nhận và triển khai tốt dự án này. Tỉnh cũng cam kết về cơ chế huy động vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ...

Thiết kế sơ bộ các hạng mục Tiểu dự án nâng cấp đô thị thích ứng biến đổi khí hậu tại Tx Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải
Thiết kế sơ bộ các hạng mục Tiểu dự án nâng cấp đô thị thích ứng biến đổi khí hậu tại TX Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải.
Dự án này được triển khai sẽ tập trung vào xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đối khí hậu, vệ sinh môi trường tại thị xã Hoàng Mai. Cụ thể là đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, xây dựng đường tránh ngập, cứu hộ, nạo vét và lè chống sạt lở, kết hợp đường cứu hộ bờ tả sông Hoàng Mai; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu tại thị xã Hoàng Mai.
Đại diện Vụ quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ chia sẻ một số kinh nghiệm tiếp cận và hợp tác để khai thác hiệu quả vốn vay đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ chia sẻ một số kinh nghiệm tiếp cận và hợp tác để khai thác hiệu quả vốn vay đầu tư công. Ảnh: Nguyễn Hải
Kết luận nội dung buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và đại diện UBND các tỉnh được thụ hưởng dự án, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chân thành cám ơn đánh giá cao sự quan tâm, ưu ái của tổ chức AFD dành cho 4 tỉnh nói chung và Nghệ An nói riêng. 
UBND tỉnh Nghệ An trao quà và chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tỉnh và Ban dự án AFD. Ảnh: Nguyễn Hải
UBND tỉnh Nghệ An trao quà và chụp ảnh lưu niệm với đại diện các tỉnh và Ban Giám đốc dự án AFD. Ảnh: Nguyễn Hải

Về phần mình, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ bố trí đầy đủ vốn đối ứng để thi công dự án đúng tiến độ để mang lại lợi ích cho người dân; đề nghị Ban dự án AFD xây dựng cơ chế giao ban phối hợp với các tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Mặc dù đây mới chỉ là bước khởi đầu nhưng là bước chuẩn bị quan trọng này để dự án triển khai thuận lợi và thành công trong thời gian tới./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.