Hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo dịp Tết Mậu Tuất

(Baonghean.vn) - Ngày 7/2, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán 2018.

* Huyện Nghĩa Đàn thành lập 4 đoàn đi thăm, tặng quà các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vi Văn Định - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn trao quà cho hộ nghèo Lương Mạnh Cường, xóm Hồng Yên, xã Nghĩa Hồng. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Vi Văn Định - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn trao quà cho hộ nghèo Lương Mạnh Cường, xóm Hồng Yên, xã Nghĩa Hồng. Ảnh: Đức Anh
Đoàn đã đến thăm 2 mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương bệnh binh, 1 mẹ liệt sỹ, 8 hộ nghèo. Tại các điểm đến, các đồng chí lãnh đạo huyện thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng mỗi gia đình suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm.

Đức Anh

* Huyện Quỳ Hợp phối hợp với Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo tại 10 xã và thị trấn Quỳ Hợp. Tổng cộng có 1.336 suất quà được trao cho các hộ nghèo trong dịp này. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.Tổng trị giá các suất quà gần 670 triệu đồng.

Tặng quà Tết cho hộ nghèo ở thị trấn Quỳ Hợp.
Tặng quà Tết cho hộ nghèo ở thị trấn Quỳ Hợp.

Phan Giang

* Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An do ông Trần Minh Tính - Phó Giám đốc đã về thăm và tặng 300 suất quà cho đối tượng nghèo tại huyện Đô Lương và Anh Sơn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An tặng 300 suất quà cho người nghèo ở Anh Sơn và Đô Lương.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An tặng 300 suất quà cho người nghèo ở Anh Sơn và Đô Lương.
Toàn bộ các suất quà trên do cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An quyên góp để hỗ trợ người nghèo dịp Tết Mậu Tuất 2018./.

                                                                   Hữu Hoàn

* Kho Xăng dầu KX3 - Cục Hậu cần Quân khu 4 đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân tại Xã Nghi Kim (TP Vinh) và 2 xã Nam Thái và Nam Nghĩa (huyện Nam Đàn).

Tặng quà cho gia đình chính sách tại Xóm 5, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tặng quà cho gia đình chính sách tại xóm 5, xã Nam Nghĩa (Nam Đàn).
Tại các gia đình, cấp ủy, chỉ huy Kho Xăng dầu KX3 - Cục Hậu cần Quân khu chúc các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn sức khỏe, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trần Dũng

* Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ tổ chức chương trình " Ngày hội bánh chưng xanh"  và giao lưu văn nghệ, tặng quà "Tết ấm yêu thương". Tại đây các đội thi đã gói và nấu gần 800 chiếc bánh chưng để dành tặng cho thanh thiếu niên và gia đình khó khăn trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ cũng  trao tặng cho các em học sinh nghèo 1 xe máy điện, 10 xe đạp, 69 chăn ấm, 138 cờ Đảng cờ Tổ quốc với tổng giá trị lên tới hơn 80 triệu đồng.

Gần 800 chiếc bánh chưng xanh đã hoàn chỉnh để trao tặng người nghèo.
Gần 800 chiếc bánh chưng xanh đã hoàn chỉnh để trao tặng người nghèo.
Đây là số tiền được quyên góp từ đợt thi đua cao điểm hướng đến người nghèo năm 2018 do Huyện đoàn, Hội liên hiệp thanh niên huyện phát động.

Phương Thảo - Như Lành

* Huyện Tân Kỳ phối hợp với các công ty, nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức trao quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại các xã Tân Long, Nghĩa Hoàn, Tân Phú.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trao quà cho gia đình chính sách
Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ trao quà cho gia đình chính sách
Đoàn đã trao 50 suất quà tại xã Tân Long, 42 suất quà tại xã Nghĩa Hoàn và 5 suất quà tại xã Tân Phú. Mỗi phần quà 500 ngàn đồng. Tại xã Tân Long, MTTQ xã đã trích Quỹ vì người nghèo hỗ trợ gia đình chị Hoàng Thị Điều - hộ nghèo xóm Tân Long xây lại nhà số tiền 11 triệu đồng, Hội LHPN xã trích quỹ Mái ấm tình thương hỗ trợ 4 triệu đồng.

                                                                                                  Nguyễn Hường

* Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Phi ở xóm Đình, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Phần quà gồm 1 chiếc quạt sưởi, bánh kẹo, thuốc chữa bệnh và 2 triệu đồng tiền mặt. Trung tâm y tế huyện nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH Phạm Thị Phi từ năm 2015 đến nay. 

Lãnh đạo TTYT trao quà cho Mẹ VNAH Phạm Thị Phi
Lãnh đạo Trung tâm y tế Tân Kỳ trao quà cho Bà mẹ VNAH Phạm Thị Phi.

Phương Hảo

* Chi nhánh Viettel Nghệ An (thuộc Tập đoàn viễn thông quân đội) phối hợp với UBND huyện Quế Phong trao tặng 50 suất quà Tết Mậu Tuất gồm tiền mặt, dầu ăn, mì chính trị giá hơn 30 triệu đồng cho 50 hộ nghèo đặc biệt của xã Châu Kim (Quế Phong).

50 suất quà Tết đã được trao tặng cho 50 hộ nghèo khó của xã Châu Kim (Quế Phong);
50 suất quà Tết đã được trao tặng cho 50 hộ nghèo khó của xã Châu Kim (Quế Phong);

                                                                                           Hùng Cường

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Quỳnh Bá.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã Quỳnh Bá.

* Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức 4 đoàn đi thăm, tặng 24 suất quà cho 24 gia đình gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Quỳnh Bá, Quỳnh Tam, Quỳnh Yên và Quỳnh Thắng. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Lãnh đạo huyện cũng đã tặng 2 suất quà của UBND tỉnh cho gia đình nghèo ở xã Sơn Hải và thương binh nặng 1/4 ở xã Quỳnh Bá.

Thanh Toàn

* Bệnh viện Quân y 4 tổ chức đi thăm hỏi và trao quà Tết cho 10 hộ nghèo ở xã Hưng Lộc (TP Vinh), mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Lãnh đạo Bệnh viện QY 4 tặng quà cho người nghèo xã Hưng Lộc.
 Lãnh đạo Bệnh viện QY 4 tặng quà cho người nghèo xã Hưng Lộc.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.