Học sinh Mỹ gọi điện phỏng vấn ông chủ Lầu Năm Góc

Một em học sinh Mỹ tên là Teddy Fisher tìm được số điện thoại Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, không chỉ gọi điện cho ông ta, mà còn phỏng vấn 45 phút, tờ New York Post cho biết.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo báo này, cậu thiếu niên sống ở bang Washington, đã thấy số điện thoại di động của chủ nhân Lầu Năm Góc trên bức ảnh trong bài viết trên Washington Post ngày 11 tháng Năm. Hình ảnh cho thấy một trong những vệ sĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Keith Schiller cầm trên tay tập giấy tờ, trong đó cho thấy tên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và số điện thoại của ông.

Sau đó bức ảnh đã bị xóa khỏi trang web của tờ báo có uy tín, tuy nhiên, Fischer đã kịp nhìn thấy điều mà những người khác không để ý. "Cái đó giống như một phép lạ," — cậu học sinh kể về cuộc nói chuyện của mình với bộ trưởng khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương.

Thoạt đầu cậu bé Mattis gửi tin nhắn xin phỏng vấn. Bộ trưởng và được ông đồng ý, vì ông cũng là người cũng xuất thân từ bang Washington. Bài phỏng vấn được công bố trên tờ báo của trường, nơi Fischer đang theo học.

Trong cuộc phỏng vấn, bộ trưởng quốc phòng Mattis thừa nhận rằng ông luôn cố gắng để giúp các em học sinh và chia sẻ kinh nghiệm với họ. Theo New York Post, trong cuộc phỏng vấn, ông Mattis đề cập đến một loạt các vấn đề chính sách đối ngoại. Đặc biệt, ông lưu ý rằng cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã có thể làm việc tốt hơn nếu nghe theo khuyến nghị của Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Theo Sputnik

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.