Hơn 4.000 tân sinh viên Trường Đại học Vinh dự lễ khai giảng năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tối 19/10, Trường Đại học Vinh tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 63 và công bố Sứ mạng, Tầm nhìn của nhà trường.
Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên của nhà trường. Ảnh: MH

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên của nhà trường. Ảnh: MH

Năm học này, Trường Đại học Vinh có hơn 4.000 tân sinh viên nhập học và được đánh giá cao về chất lượng đầu vào với nhiều thí sinh đạt điểm cao và học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia.

Tại lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Vinh cũng đã nhắc lại truyền thống đào tạo hơn 60 năm của nhà trường. Riêng những ngày đầu năm học mới, đội tuyển Olympic Tiếng Anh của trường đã vượt qua 77 đội dự thi để đạt giải Nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc năm 2022 khu vực miền Trung. Nhà trường cũng đang đổi mới toàn diện các hoạt động để hướng tới mô hình đại học hiện đại, theo các chuẩn quốc tế.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: MH

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại buổi lễ khai giảng. Ảnh: MH

Để đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới và phát huy truyền thống của nhà trường, GS.TS Nguyễn Huy Bằng cũng đề nghị các sinh viên phải cùng với các thầy cô giáo thắp lên ngọn lửa say mê, sáng tạo trong học tập, khát vọng vươn lên chiếm lĩnh tri thức, làm chủ công nghệ mới, hình thành và phát triển các kỹ năng toàn cầu của sinh viên thế kỷ 21 để chủ động, tự tin trở thành những nhà khởi nghiệp tương lai.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo trình độ đại học. Ảnh: MH

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo trình độ đại học. Ảnh: MH

Các sinh viên cũng cần biết tin vào trí tuệ và nghị lực của chính mình, làm chủ cuộc đời, chinh phục mọi thách thức, khó khăn ở môi trường mới bằng một trái tim quả cảm, bằng trí tuệ, thái độ sống nhân văn.

Tại lễ khai giảng Trường Đại học Vinh cũng đã công bố Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường Đại học Vinh trong thời kỳ hội nhập nhằm hướng tới cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới trường đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Trường Đại học Vinh trao kết quả xếp hạng các trường thuộc các chương trình đào tạo theo Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam. Ảnh: MH

Trường Đại học Vinh trao kết quả xếp hạng các trường thuộc các chương trình đào tạo theo Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam. Ảnh: MH

Dịp này, trường cũng đã công bố Quyết định và trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định 4 chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Địa lý, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công bố Trường Sư phạm đạt tiêu chuẩn 5 sao và Trường Kinh tế đạt tiêu chuẩn 4 sao Plus theo định hướng ứng dụng; ngành Sư phạm Toán học được xếp hạng 5 sao theo định hướng nghiên cứu, ngành Quản trị kinh doanh được xếp hạng 4 sao theo định hướng ứng dụng theo Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam - UPM.

Khen thưởng cho sinh viên đạt thủ khoa tuyển sinh đầu vào. Ảnh: MH

Khen thưởng cho sinh viên đạt thủ khoa tuyển sinh đầu vào. Ảnh: MH

Tại buổi lễ khai giảng, nhà trường cũng đã khen thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa, những sinh viên có điểm trúng tuyển cao vào trường, trao giấy khen cho sinh viên xuất sắc năm học 2021 - 2022.

Thủ khoa của trường là em Lữ Thị La Nhung - nguyên là học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 và là sinh viên khoa Giáo dục tiểu học.

Trao học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc. Ảnh: MH

Trao học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc. Ảnh: MH

Dịp này, trường cũng đã nhận được nhiều suất học bổng của các tổ chức, doanh nghiệp vào Quỹ học bổng sinh viên nhằm hỗ trợ cho những sinh viên có thành tích học tập tốt, sinh viên vượt khó của nhà trường./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.