Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11)

(Baonghean.vn) - Sáng 7/11, các đơn vị, ngành  trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 2 năm thực hiện Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (09/11).

Lữ đoàn 283 - QK4:

Kết quả nổi bật trong 2 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam tại Lữ đoàn 283 là cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính trị các cấp đã chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật Việt Nam" gắn với thực hiện ngày pháp luật trong Quân đội và phong trào "Mỗi tuần một điều luật" với nhiều hình thức và biện pháp phong phú, thiết thực. Thông qua các hình thức như: Giáo dục tập trung, lồng ghép vào ch­ương trình học tập chính trị, qua các ph­ương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, hoạt động thao trường, ghi chép vào sổ tay chiến sỹ và các hoạt động thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, diễn đàn thanh niên, sân khấu hoá, trò chơi tìm hiểu pháp luật…

 Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh hội nghị tại Lữ đoàn 283.

Từ những cách làm, biện pháp tích cực, hiệu quả, Lữ đoàn 283 tiến hành phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ chấp hành pháp luật, kỷ luật. Toàn Lữ đoàn không có vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải xử lý. Kết quả đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến mạnh về tình hình chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Trần Dũng

                                                                   (THQK4)

Trung đoàn 335 - Sư đoàn 324

Trong 2 năm 2014 -  2015,  Lãnh đạo, chủ huy Trung đoàn hướng dẫn, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, điều lệnh, điều lệ quy định của cấp trên về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, an toàn Quân đội.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai tích cực, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả: Duy trì Tổ tư vấn pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từ cấp Trung đoàn đến tiểu đoàn, đại đội; bên cạnh hoạt động “Ngày pháp luật” (hàng tháng) còn có nhiều hình thức khác như “Giờ pháp luật” (hàng tuần), chuyên mục “Gương Người tốt, việc tốt”, “Bản tin chấp hành kỷ luật”. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và gia đình cán bộ, chiến sĩ trong công tác quản lý kỷ luật.

Đến nay toàn Trung đoàn có 20 tủ sách pháp luật ở cấp đại đội; thực hiện có hiệu quả các phong trào “Tiết kiệm bản thân, ra quân lập nghiệp” với số tiền tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng/năm, phong trào “Đơn vị không khói thuốc lá”, “Tuổi trẻ Đoàn Thảo Nguyên hành động vì môi trường”.

Lê Tường Hiếu

Sở VH,TT&DL Nghệ An

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2015), chiều 6/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam.

 Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị được nghe những  nội dung cơ bản và những nét đổi mới của Hiến pháp 2013; quá trình lấy ý kiến nhân dân về các nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản của Hiến pháp mới được quốc hội thông qua.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Pháp luật Việt Nam là dịp để cán bộ công chức, biên chức Ngành VH,TT&DL đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu hiến pháp, Pháp luật. Thông qua Hội nghị, nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, có hiệu quả các quy định của Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp.

                                                                                        Mạnh Hà

                                                                                       (Sở VH,TT&DL)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.