Huyện miền núi Nghệ An được tài trợ 77 tỷ đồng xây dựng trường THPT

(Baonghean.vn) - Trường THPT Kỳ Sơn có mức kinh phí 77 tỷ đồng sẽ được xây dựng mới với hình thức tài trợ 100%.
Sáng 4/11, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và đoàn công tác của Tập đoàn Trungnam Group thực hiện khảo sát, thống nhất phương án tài trợ xây dựng Trường THPT Kỳ Sơn với tổng vốn khoảng 77 tỷ đồng.
Lãnh đạo huyện và đoàn công tác khảo sát thống nhất các phương án chuẩn bị cho lễ khởi công vào ngày 16/11/2021.
Lãnh đạo huyện và đoàn công tác khảo sát thống nhất các phương án chuẩn bị cho lễ khởi công vào ngày 16/11/2021. Ảnh: H.T

Trường THPT Kỳ Sơn thành lập năm 1967, hiện có 38 lớp, hơn 1.400 học sinh, trong đó có hơn 1.200 học sinh nội trú. Với diện tích 26.000 m2, trường hiện có 4 dãy nhà học, trong đó có 1 dãy nhà tạm bợ do đã xây dựng từ năm 1960, 2 dãy nhà 3 tầng và 1 dãy nhà 2 tầng trước đây là nhà nội trú cho học sinh. Khó khăn hiện nay là nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng và 1.200 học sinh của trường đang phải đi thuê phòng trọ ở bên ngoài, ảnh hưởng đến công tác dạy và học của nhà trường. 

Các dãy nhà học của Trường THPT Kỳ Sơn đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: H.T
Các dãy nhà học của Trường THPT Kỳ Sơn đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: H.T

Dự án xây dựng Trường THPT Kỳ Sơn với quy mô 3 dãy nhà cao tầng phục vụ việc dạy và học, 1 nhà cao tầng nội trú cho giáo viên, học sinh, 1 nhà đa chức năng và 1 số công trình phụ trợ khác do Tập đoàn Trungnam Group tài trợ và thi công. Đây là nhà đầu tư đã thực hiện nhiều Chương trình nâng cao giá trị xã hội, con người và môi trường trong nhiều lĩnh vực: xóa nghèo, y tế, giáo dục, phát triển năng lượng sạch...

Nhà tài trợ và thi công trình bày thiết kế xây dựng. Ảnh: HIT
Nhà tài trợ và thi công trình bày thiết kế xây dựng. Ảnh: H.T

Đại diện nhà đầu tư nhấn mạnh, việc tài trợ 100% kinh phí xây dựng Trường THPT Kỳ Sơn nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo nền giáo dục có chất lượng cùng với sứ mệnh lan tỏa tri thức, kiến tạo tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Việc xây dựng công trình này së góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, hướng tới xây dựng Trường THPT Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, ngày 16/11/2021 sẽ chính thức khởi công xây dựng công trình này./.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.