Indonesia xác định danh tính hai kẻ đánh bom Jakarta

Hôm nay (25/5), cảnh sát Indonesia đã công bố danh tính 2 kẻ đánh bom liều chết trong vụ tấn công kinh hoàng ở phía Đông thủ đô Jakarta tối 24/5.

Nghi phạm đầu tiên được xác định là Solihin, nhân viên hành chính tại Darul Anshor, một trường nội trú Hồi giáo ở Poso. Nghi phạm thứ 2 là Ichwan Nurul Salam, một người đàn ông 34 tuổi tới từ Bandung, tỉnh Tây Java.
 

Chân dung 2 nghi phạm đánh bom Jakarta: Ichwan Nurul Salam (trái) và Solihin (phải).
Chân dung 2 nghi phạm đánh bom Jakarta: Ichwan Nurul Salam (trái) và Solihin (phải).

Theo phát ngôn viên Thanh tra cảnh sát Indonesia General Setyo, 2 nghi phạm này có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chúng đã sử dụng chất nổ hạng nhẹ tương tự như loại chất nổ được dùng trong vụ tấn công ở Bandung hồi tháng 2 năm nay.

Hai kẻ tấn công đã kích nổ quả bom đầu tiên ở bên ngoài một nhà vệ sinh công cộng và cho nổ quả bom thứ 2 gần một bến xe buýt cách nơi quả bom thứ nhất phát nổ khoảng 10 mét. Hai quả bom được đựng trong nồi áp suất và có chứa đinh để tăng khả năng sát thương. Hai vụ đánh bom kép đã khiến 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Cảnh sát Indonesia đã phát hiện một hóa đơn mua nồi áp suất, nhôm phế liệu, đinh, dây cáp và các vật liệu khác để chế tạo bom tại một cửa hàng ở Padalarang, Tây Java ngày 22/5 vừa qua.

Cảnh sát Indonesia đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra để làm rõ thông tin về các nghi phạm.

Theo Hanoimoi.vn

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.