Iran đã mất kiên nhẫn trong việc cải thiện quan hệ với phương Tây

(Baonghean.vn)- Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã phát đi thông điệp về sự chuyển dịch quyết định, theo đó nghiêng về thắt chặt mối quan hệ với Trung Quốc và Nga, động thái chứng tỏ nước này đã mất kiên nhẫn trong việc nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây.

Hôm 19/2 vừa qua, Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố: “Trong chính sách đối ngoại, ưu tiên hàng đầu của chúng ta ngày nay bao gồm việc ưu tiên phương Đông so với phương Tây”.

Giới phân tích nhận định điều này không thay đổi ý tưởng cơ bản rằng Iran bác bỏ việc nước này bị rơi vào vòng xoáy của các cường quốc bên ngoài. Tuy nhiên, nỗ lực mới nhất nhằm xoa dịu căng thẳng với Mỹ - được thể hiện thông qua thỏa thuận hạt nhân được ký giữa Iran với các cường quốc P5+1 hồi năm 2015- đang dần thu hẹp lại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

 Bà Ellie Geranmayeh thuộc Hội đồng châu Âu về Quan hệ Đối ngoại cho hay: “Đại giáo chủ Khamenei liên tiếp tuyên bố thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là một phép thử để xem liệu các cuộc thương lượng với phương Tây có thể đem lại kết quả tích cực cho Iran hay không. Ban lãnh đạo nhận thấy Mỹ đang hành động một cách gian trá đối với thỏa thuận này. Tuyên bố của ông Khamenei chứng tỏ Tehran đang bật đèn xanh để hệ thống Iran tập trung nỗ lực ngoại giao lớn hơn nữa nhằm thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga”. 

Tuyên bố của Đại giáo chủ Khamenei được đưa ra vào thời điểm then chốt, khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, trừ khi Iran nhất trí kiềm chế chương trình tên lửa của nước này cũng như chấm dứt “các hoạt động gây bất ổn” tại Trung Đông.

Một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ tại thủ đô Tehran (Iran) hồi tháng 1 vừa qua. Ảnh: AP
Một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ tại thủ đô Tehran (Iran) hồi tháng 1 vừa qua. Ảnh: AP
Ông Mohammad Marandi, nhà phân tích chính trị tại Đại học Tehran nhận xét: “Ngay từ những ngày đầu, chính quyền của cựu Tổng thống Obama đã bắt đầu vi phạm thỏa thuận này, về cả chữ lẫn ý”.

Chuyên gia này nhận định tuyên bố mới nhất của ông Khamenei cho thấy một thực tế đơn giản là mối quan hệ giữa Iran với các quốc gia phương Đông đã mạnh lên rất nhiều, đặc biệt kể từ khi Tehran và Moskva liên minh trong cuộc chiến tại Syria.

Ông nêu rõ: “Hiện nay thế giới đã rất khác. Mối quan hệ giữa Iran với Nga và Trung Quốc và nhiều nước châu Á đã tốt hơn nhiều so với các nước phương Tây bởi họ đối xử với chúng tôi tốt hơn. Chúng tôi là đối tác với Nga tại Syria, mà không phải thuộc cấp”.

Tuy nhiên, chuyên gia Geranmayeh cho rằng: “Vào những thời điểm nhất định kể từ cuộc cách mạng 1979, Iran đã có bước đi thực tiễn trong mối quan hệ với Mỹ trong trường hợp cần thiết hoặc nằm trong lợi ích của nước này”.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.