Iran kêu gọi lập ra tổ chức quân sự Hồi giáo chung

Kênh Press TV đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 26/1 kêu gọi thành lập tổ một tổ chức quân sự chung giữa các nước Hồi giáo.

Kênh trên dẫn lời ông Vahidi cho hay: "Chúng tôi đề xuất thành lập một tổ chức quân sự bao gồm các lực lượng vũ trang của các nước Hồi giáo nhằm bảo vệ quyền lợi của những người dân bị áp bức", trong đó có người Palestine.

Vị bộ trưởng này còn nhấn mạnh các nước Hồi giáo không nên bị coi là các nước hạng ba mà phải trở thành một sức mạnh quân sự ưu việt và không cho phép bất kỳ kẻ gây hấn nào dám nghĩ đến việc xâm lược các nước Hồi giáo.

Theo tin trên, Bộ trưởng Vahidi cho rằng "nếu thành lập được một liên minh phòng thủ chiến lược và vững mạnh giữa các nước Hồi giáo để bảo vệ Palestine, thì chế độ Sion (của Israel) không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận giải pháp và yêu cầu của dân tộcPalestine".

Cũng trong ngày 26/1, ông Vahidi đã coi Israel là "kẻthù nguy hiểm nhất" của các nước Hồi giáo và kêu gọi các nước này đoàn kết chống lại Tel Aviv./.
Theo (Vietnam+) - ĐT

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.