Iran, Triều Tiên, Syria phản đối kiểm soát buôn bán vũ khí

Việc thông qua hiệp ước cần nhận được sự ủng hộ của tất cả 193 thành viên LHQ. Tuy vậy nhiều quốc gia đã đề nghị đưa việc thông qua hiệp ước ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) để bỏ phiếu.

Các nhà ngoại giao đã xây dựng bộ nguyên tắc chấm dứt tình trạng buôn bán vũ khí trôi nổi hơn một thập kỷ qua. Hồi năm 2012, nỗ lực đạt được đồng thuận về việc thông qua hiệp ước này bị đình trệ do những nước lớn như Mỹ, Nga và Trung Quốc yêu cầu cần thêm thời gian xem xét nội dung dự thảo.

        Tất cả những nhà sản xuất vũ khí lớn đều ủng hộ Hiệp ước - Ảnh: AFP

Dự thảo hiệp ước quy định những quốc gia thành viên phải đảm bảo hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế không diễn ra nếu số vũ khí này dùng trong các hoạt động vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh hoặc diệt chủng. Các chính phủ cũng phải ngăn chặn tình trạng vũ khí bị tuồn ra chợ đen.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad từng cho biết Iran ủng hộ hiệp ước này. Tuy nhiên đại diện đoàn Iran, ông Mohammad Khazaee, nói hiệp ước không thể chấm dứt việc chuyển giao vũ khí cho những kẻ "có hành vi xâm lược", ý nói đến những nhóm nổi dậy.

Đồng quan điểm với đại sứ Iran, đại sứ Syria Bashar Jaafari phản đối dự thảo hiệp ước đã không đề cập đến việc cấm chuyển giao vũ khí cho những "nhóm vũ trang khủng bố". "Những quan ngại của đất nước chúng tôi đã không được xem xét đến. Do vậy chúng tôi không thể chấp nhận hiệp ước này".

Đại sứ Triều Tiên tiếp tục ủng hộ Iran và Syria khi khẳng định “Đây là một hiệp ước không cân bằng”. CHDCND Triều Tiên hiện đang chịu một cấm vận vũ khí của LHQ vì các hoạt động phóng tên lửa và thử hạt nhân của mình.

Theo Reuters, ngành buôn bán vũ khí trên toàn thế giới năm qua ước tính đạt 70 tỉ USD. Reuters cho biết Mexico, Úc và nhiều quốc gia khác đã đề nghị cuộc họp của LHQ thông qua bản hiệp ước trên, có thể diễn ra vào thứ ba tới.

Trưởng đoàn đàm phán của Mỹ, trợ lý ngoại trưởng Thomas Countryman, dự đoán kết quả bỏ phiếu sẽ đạt "một tỉ lệ đa số đáng kể". Reuters cho biết Nga và Trung Quốc đã tuyên bố không cản trở việc thông qua hiệp ước, nhưng sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung hiệp ước sau đó. Ấn Độ và Pakistan cùng một số nước cho rằng hiệp ước thiên về ủng hộ các nhà xuất khẩu, tạo nên sự bất lợi cho những nước nhập khẩu vũ khí.

Nếu được đại hội đồng thông qua, hiệp ước phải được ít nhất 50 quốc gia ký kết và phê chuẩn để chính thức có hiệu lực.

Theo Tuổi trẻ - ĐT

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.