IS phát hành sách hướng dẫn du lịch đến Nhà nước Hồi giáo

(Baonghean) - Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền kêu gọi các chiến binh tham gia vào tổ chức IS tại Syria và Iraq, thời gian vừa qua, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS còn cho phát hành một cuốn sách dày 50 trang hướng dẫn “Di dân đến Nhà nước Hồi giáo” trên các trang mạng xã hội. 
Bắt đầu xuất hiện vào cuối mùa Thu năm 2014 và chính thức xuất bản vào cuối tháng 2/2015, cuốn sách có tựa đề “Hijrah to The Islamic State” tạm dịch là “Di dân đến Nhà nước Hồi giáo” viết bằng tiếng Anh dày 50 trang hiện vẫn tiếp tục được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Được biết, nội dung chính của cuốn sách gồm các bước hướng dẫn cho những chiến binh thánh chiến có thể sang Syria cũng như cách gia nhập vào tổ chức IS.
Bìa cuốn sách hướng dẫn “Di dân đến Nhà nước Hồi giáo”. 	Ảnh: Internet
Bìa cuốn sách hướng dẫn “Di dân đến Nhà nước Hồi giáo”. Ảnh: Internet
Theo các cơ quan tình báo Anh, cuốn sách đưa ra những hướng dẫn về các thủ thuật an toàn giúp vượt biên, giúp đối phó với cảnh sát cũng như cách liên lạc với IS tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, cuốn sách còn đưa ra các tài liệu tham khảo về tôn giáo, các đồ dùng thiết yếu cần mang theo… Theo đánh giá, cuốn “Di dân đến Nhà nước Hồi giáo” được viết không khác gì những cuốn hướng dẫn du lịch khác. Thậm chí, trong sách còn đề cập đến vấn đề bảo vệ hệ sinh thái ví dụ như khuyên “nên sử dụng bộ sạc pin năng lượng mặt trời cho máy mp3, nên giảm thiểu các hoạt động và chất thải gây ô nhiễm…”.
Theo tính toán mới nhất của Viện Nghiên cứu quốc tế về chủ nghĩa cựu đoan và bạo lực chính trị (ICSR), hiện có khoảng 4.000 chiến binh phương Tây hoặc có nguồn gốc từ phương Tây đang tham chiến tại Iraq và Syria. Hồi đầu tháng 3, Thủ tướng Pháp Manuel Valls thậm chí còn lo sợ rằng con số trên sẽ tăng lên đến 5.000 người vào mùa hè tới đây và có thể lên đến 10.000 người vào cuối năm 2015.
Trước làn sóng đầu quân cho IS, sự xuất hiện của cuốn “Di dân đến Nhà nước Hồi giáo” một lần nữa càng trở thành “một mối đe dọa” đối với các nước phương Tây. Vì vậy, ngay từ ngày 25/2, người phát ngôn của lực lượng chống khủng bố của Anh (CTIRU) cho biết họ “đã và sẽ làm mọi cách để chắc chắn loại bỏ cuốn sách khỏi các trang web và các trang mạng xã hội”. 
Tuy nhiên, có vẻ như các biện pháp của các cơ quan chức năng phương Tây vẫn chưa thực sự hiệu quả khi cuốn hướng dẫn này vẫn tiếp tục lưu hành trên Internet và cả trên trang mạng xã hội Twitter. Có vẻ như các cơ quan chức năng cần phải tích cực hơn nữa khi mà nghiên cứu về những người ủng hộ IS trên mạng xã hội của Viện Brookings chỉ ra rằng sự kiểm duyệt trên các trang mạng xã hội chưa thực sự có hiệu quả. Theo đó, các nghiên cứu thống kê được chỉ có 3,4% các tài khoản của các chiến binh IS thành lập từ mùa Thu năm 2014 bị đình chỉ trong tháng 1/2015.
Chu Thanh
Theo Le Monde 8/4

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.