Khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Nghệ An

(Baonghean.vn) -Ngày 29/3, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Công ty TNHH Brainworks Asia tổ chức Khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Nghệ An.

Dự lễ có đồng chí: Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành cấp tỉnh; ông Kondo Noboru – Giám đốc Công ty TNHH Brainworks Asia cùng đại diện lãnh đạo Công ty.

Ông Kondo Noboru – Giám đốc TNHH Brainworks Asia
Ông Kondo Noboru – Giám đốc Công ty TNHH Brainworks Asia nhấn mạnh, Công ty đang và sẽ tập trung tiềm lực để phát triển tại Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Công ty TNHH Brainworks Asia khai trương Văn phòng đại diện tại Nghệ An tại số 126 Lý Tự Trọng, TP. Vinh, từ ngày 7/6/2017. Công ty đang và sẽ tập trung tiềm lực để phát triển tại Nghệ An, với các dịch vụ như: Dịch vụ kết nối Việt – Nhật, đào tạo nhân lực, kinh doanh nông nghiệp thực phẩm, nhà hàng ENISHI, kinh doanh ICT.  

Trung tâm đào tạo Tiếng Nhật là một trong những lĩnh vực hoạt động được công ty tập trung đầu tư phát triển tại Nghệ An. Trung tâm ra đời sẽ tổ chức đào tạo tiếng Nhật và rèn luyện kỹ năng mềm, kiến thức về văn hóa Nhật cho nguồn nhân lực đi lao động tại đất nước mặt trời mọc và làm việc cho công ty Nhật trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý Trung tâm đào tạo Tiếng Nhật sẽ tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ tiếng Nhật cho nguồn nhân lực của tỉnh và của vùng Bắc Trung Bộ.

Trao tặng hoa chúc mừng khai trương Trung tâm. Ảnh: Đinh NguyệtÔng Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công ty TNHH Brainworks Asia nhân dịp khai trương Trung tâm đào tạo Tiếng Nhật tại Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND khẳng định: Tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trung tâm đào tạo tiếng Nhật phát triển tại Nghệ An. Đây sẽ là điều kiện tốt cho lao động Nghệ An được học tập, đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng, phục vụ cho các dự án hợp tác của Nhật Bản tại Nghệ An và cho các doanh nghiệp tại Nhật; tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại và giao lưu văn hóa giữa Nghệ An – Nhật Bản.

Khai trương trung tâm tiếng nhật, ảnh Đinh Nguyệt
Lễ cắt băng khai trương Trung tâm đào tạo Tiếng Nhật tại Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Công ty TNHH Brainworks Asia thành lập từ năm 2002, chuyên hoạt động hỗ trợ kinh doanh (tư vấn quản lý kinh doanh, hỗ trợ tư vấn, kết nối kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh, xây dựng website … ); đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ bảo mật thông tin…

Công ty có lịch sử hoạt động tại nhiều quốc gia khu vực Châu Á như: Trung Quốc, Thái  Lan, Hàn Quốc, Đài Loan …

 Tại Việt Nam, Công ty TNHH Brainworks Asia đã có nhiều hoạt động thành công ở TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.