Khám, cấp thuốc cho hơn 800 người dân Kỳ Sơn bị ảnh hưởng ngập lụt

Thành Chung - Từ Thành

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngay sau lũ lụt ở huyện Kỳ Sơn, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã triển khai khám, chữa bệnh miễn phí và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho người dân; tổng giá trị tiền thuốc cấp phát là 75 triệu đồng.
rong cơn bão số 4 vừa qua, huyện Kỳ Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất. Cụ thể đã có 6 người chết và mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất; có 440 hộ gia đình bị thiệt hại. Ảnh: Thành Chung
Trong cơn bão số 4 vừa qua, huyện Kỳ Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở đất. Thống kê cho thấy có 6 người chết và mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất; 440 hộ gia đình bị thiệt hại. Ảnh: Thành Chung
Hiện nay, việc khắc phục hậu quả cơn bão số 4 đang được tiến hành khẩn trương tuy nhiên tiến độ chậm do khối lượng công việc là rất lớn. Ảnh: Thành Chung
Hiện nay, việc khắc phục hậu quả cơn bão số 4 đang được tiến hành khẩn trương, tuy nhiên tiến độ chậm do khối lượng công việc rất lớn. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác khám chữa bệnh đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, chia làm 5 nhóm, đến những địa phương bị thiệt hại do mưa lũ  Khám chữa bệnh cho người dân khối 5, thị trấn Mường Xén Ảnh Thành Chung
Chung tay cùng các lực lượng giải quyết hậu quả bão lũ, đoàn công tác của Sở Y tế, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn chia làm 5 nhóm, trực tiếp đến những địa phương bị thiệt hại do mưa lũ để khám, chữa bệnh cho bà con. Trong ảnh: Bác sĩ khám chữa bệnh cho người dân khối 5, thị trấn Mường Xén. Ảnh: Thành Chung
 
Phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung
Phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: Thành Chung

Tặng quà cho các hộ dân trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: Thành Chung
Tặng quà cho các hộ dân trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: Thành Chung
 
Đoàn đã trực tiếp đến các xã, bản chịu thiệt hại nặng do bão số 4. Ảnh: Thành Chung
Các nhóm đã trực tiếp đến tận các xã, bản chịu thiệt hại nặng do bão số 4 để thực hiện hoạt động hỗ trợ. Ảnh: Thành Chung
 
Động viên, thăm khám cho người dân chịu thiên tai. Ảnh: Thành Chung
Thăm khám tại nhà cho người dân chịu ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thành Chung
 
Phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Thành Chung.
Công tác phun tiêu độc khử trùng cũng nhanh chóng được triển khai nhằm hạn chế diễn biến dịch bệnh phức tạp sau mưa lũ. Ảnh: Thành Chung.
 
Hướng dẫn xử lý nguồn nước. Ảnh: Thành Chung
Cán bộ y tế trong đoàn công tác hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước. Ảnh: Thành Chung
 
Trong ngày 21/8, đoàn đã khám và cấp thuốc cho hơn 800 người dân và trao 300 phần quà các loại Ảnh Thành Chung
Trong ngày 21/8, đoàn đã khám và cấp thuốc cho hơn 800 người dân và trao 300 phần quà các loại. Ảnh: Thành Chung

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.