Khám phá cuộc sống của những nàng Công chúa hiện đại

Những nàng công chúa của thế giới hiện đại đều giống như mọi cô gái bình thường. Sự khác biệt duy nhất đó là dòng dõi quý tộc của họ.

Công chúa Alexandra của Luxembourg năm nay 24 tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng Đại công tước Henri và Maria Teresa. Tên đầy đủ của công chúa là Alexandra Josephine Teresa Marie Charlotte Wilhelmine. Cô nói thành thạo 5 thứ tiếng, yêu thể thao và đã từng tham gia giải đấu Wimbledon. Công chúa hiện đang đứng thứ 5 trong dòng kế vị ngai vàng.
Công chúa Alexandra của Luxembourg năm nay 24 tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng Đại công tước Henri và Maria Teresa. Tên đầy đủ của công chúa là Alexandra Josephine Teresa Marie Charlotte Wilhelmine. Cô nói thành thạo 5 thứ tiếng, yêu thể thao và đã từng tham gia giải đấu Wimbledon. Công chúa hiện đang đứng thứ 5 trong dòng kế vị ngai vàng.
Amelia Windsor, 20 tuổi, và là cháu gái của công tước xứ Kent, Vương quốc Anh. Cô là con út trong gia đình có 5 thành viên của bá tước St Andrews George Windsor. Amelia mơ ước trở thành nhà báo và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội.
Amelia Windsor, 20 tuổi, và là cháu gái của công tước xứ Kent, Vương quốc Anh. Cô là con út trong gia đình có 5 thành viên của bá tước St Andrews George Windsor. Amelia mơ ước trở thành nhà báo và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội.Windsor là người đầu tiên mang dòng máu hoàng gia xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Tatler. Cô có niềm đam mê với thời trang, và đã từng thực tập tại cửa hiệu thời trang Maison de Chanel.
Công chúa Luisa Maria của Bỉ là con thứ tư của Đại Công tước Lorenz của Áo-Este và Công chúa Astrid của Bỉ. Cô hiện đang đứng thứ 9 trong dòng kế vị ngai vàng Vương quốc Bỉ, sau anh trai là Hoàng tử Joachim.
Công chúa Luisa Maria của Bỉ là con thứ tư của Đại Công tước Lorenz của Áo-Este và Công chúa Astrid của Bỉ. Cô hiện đang đứng thứ 9 trong dòng kế vị ngai vàng Vương quốc Bỉ, sau anh trai là Hoàng tử Joachim.
Công chúa Iman bint Abdullah là con gái đầu của vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania của Jordan. Năm nay, công chúa Iman 20 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Georgetown, Washington, Mỹ. Quy định nghiêm ngặt của hoàng gia không cho phép người phụ nữ xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng đôi khi cô đi cùng mẹ trong các sự kiện từ thiện.
Công chúa Iman bint Abdullah là con gái đầu của vua Abdullah II và Hoàng hậu Rania của Jordan. Năm nay, công chúa Iman 20 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Georgetown, Washington, Mỹ. Quy định nghiêm ngặt của hoàng gia không cho phép người phụ nữ xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng đôi khi cô đi cùng mẹ trong các sự kiện từ thiện.
Công chúa Charlotte Casiraghi của Monaco năm nay 29 tuổi, là cháu gái của ngôi sao Hollywood Grace Kelly.
Công chúa Charlotte Casiraghi của Monaco năm nay 29 tuổi, là cháu gái của ngôi sao Hollywood Grace Kelly. Công chúa đã tốt nghiệp đại học Sorbonne và từng làm việc tại Above, một tạp chí nổi tiếng ở London, Anh. Cô có một con trai nhưng hiện tại vẫn đang độc thân. Cô đứng thứ 4 trong dòng lên ngôi của xứ Monaco.
Kể từ khi vẫn còn là một nữ sinh trung học, công chúa Mako đã trở thành thần tượng trên internet khi mặc nguyên một bộ đồng phục thủy thủ (bộ đồng phục nổi tiếng của các nữ sinh Nhật Bản) xuất hiện trực tiếp trên truyền hình.
Kể từ khi vẫn còn là một nữ sinh trung học, công chúa Mako đã trở thành thần tượng trên internet khi mặc nguyên một bộ đồng phục thủy thủ (bộ đồng phục nổi tiếng của các nữ sinh Nhật Bản) xuất hiện trực tiếp trên truyền hình. Công chúa Mako là cháu gái cả của đương kim Hoàng đế Nhật Bản, Akihito. Công chúa Mako năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học Quốc tế Christian ở Tokyo và từng học ở Áo.
Công chúa Maria-Olympia của Hy Lạp và Đan Mạch. Chế độ quân chủ ở Hy Lạp đã chính thức bãi bỏ, nhưng các cháu và chắt của vị vua cuối cùng vẫn giữ chức danh của họ. Gia đình công chúa Maria-Olympia hiện đang sống ở Anh. Người đẹp 20 tuổi học thiết kế đồ họa và lịch sử nghệ thuật ở New York. Cô thường xuyên cập nhật Instagram của cô, nơi có hơn 80.000 người theo dõi.
Công chúa Maria-Olympia của Hy Lạp và Đan Mạch. Chế độ quân chủ ở Hy Lạp đã chính thức bãi bỏ, nhưng các cháu và chắt của vị vua cuối cùng vẫn giữ chức danh của họ. Gia đình công chúa Maria-Olympia hiện đang sống ở Anh. Người đẹp 20 tuổi học thiết kế đồ họa và lịch sử nghệ thuật ở New York. Cô thường xuyên cập nhật Instagram của cô, nơi có hơn 80.000 người theo dõi.
Công chúa Gabriella, tên đầy đủ là  Gabriella Maria Pilar Yolande Joséphine Charlotte. Công chúa năm nay 22 tuổi, là cháu gái vị hoàng đế cuối cùng của đất nước Áo, Charles I. Mặc dù chế độ quân chủ ở Áo đã được bãi bỏ, nhưng tất cả các danh hiệu gia đình hoàng gia đã được giữ lại.
Công chúa Gabriella, tên đầy đủ là Gabriella Maria Pilar Yolande Joséphine Charlotte. Công chúa năm nay 22 tuổi, là cháu gái vị hoàng đế cuối cùng của đất nước Áo, Charles I. Mặc dù chế độ quân chủ ở Áo đã được bãi bỏ, nhưng tất cả các danh hiệu gia đình hoàng gia đã được giữ lại.
Pauline năm nay 22 tuổi, hiện đang là một huấn luyện viên thể dục nhịp điệu và lặn chuyên nghiệp. Công chúa là một fan hâm mộ xiếc và tích cực tham gia Liên hoan xiếc quốc tế hàng năm. Cô đứng thứ 14 trong dòng thừa kế của hoàng gia Monaco.
Công chúa Pauline của Monaco: Pauline Grace Maguy Ducruet là con gái của công chúa Stephanie của Monaco với vệ sĩ cũ của bà - Daniel Ducruet. Pauline năm nay 22 tuổi, hiện đang là một huấn luyện viên thể dục nhịp điệu và lặn chuyên nghiệp. Công chúa là một fan hâm mộ xiếc và tích cực tham gia Liên hoan xiếc quốc tế hàng năm. Cô đứng thứ 14 trong dòng thừa kế của hoàng gia Monaco.
Công chúa Infanta Leonor của công quốc Asturias, Tây Ban Nha năm nay 12 tuổi. Cũng giống như mọi bé gái khác, công chúa vẫn đang đi học và thỉnh thoảng xuất hiện cùng cha mẹ - vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia trong các sự kiện chính thức như một người thừa kế có thể lên ngôi.
Công chúa Infanta Leonor của công quốc Asturias, Tây Ban Nha năm nay 12 tuổi. Cũng giống như mọi bé gái khác, công chúa vẫn đang đi học và thỉnh thoảng xuất hiện cùng cha mẹ - vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia trong các sự kiện chính thức như một người thừa kế có thể lên ngôi.

Theo VOV.VN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.