Khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

(Baonghean) - Sau những ngày mưa lớn, trời hửng nắng bà con nông dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu nhanh gọn, tránh thiệt hại do thời tiết xẩy ra.
Nông dân xã Đồng Thành - Yên Thành sử dụng máy gặt đập liên hợp để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu.
Nông dân xã Đồng Thành - Yên Thành sử dụng máy gặt đập liên hợp để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu.
Về xã “vùng trũng” Khánh Thành (Yên Thành), chúng tôi được chứng kiến cảnh bà con đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu. Trên cánh đồng Rân, ông Phan Tạo ở xóm Phú Tập, xã Khánh Thành đang bốc lúa lên xe công nông cho biết: Đồng đất ở Phú Tập chủ yếu là sâu trũng, chỉ cần trận mưa lớn là ngập úng hư hỏng lúa. Vì vậy lúa mới chín chưa đầy 80% nhưng chúng tôi đã triển khai thuê máy gặt đưa về nhà. Năng suất dự tính đạt gần 3 tạ/sào. Được biết, xóm Phú Tập với 176 hộ dân gieo cấy 38 ha lúa hè thu. Ông Phan Đình Hải - Chủ tịch UBND xã Khánh Thành cho biết: Vụ hè thu này xã gieo trồng trên 345 ha lúa, trong đó 100% diện tích đều bị ngập úng khi mưa lớn. Có năm mưa ngập úng làm trên 80% diện tích lúa của cả xã bị hư hỏng. Để đối phó với tình trạng ngập úng lúa, ngay từ đầu vụ xã đã chỉ đạo bà con cấy sớm hơn so với lịch chung của huyện từ 5 - 7 ngày. Đưa vào gieo cấy các giống lúa ngắn ngày như Việt Lai 20, Việt Lai 24… Đặc biệt, lúa chín đạt khoảng 75%, xã đã chỉ đạo bà con tập trung gặt sớm để tránh thiệt hại do ngập úng. Để chủ động đẩy nhanh tiến độ, xã đã thuê về hơn 10 máy gặt đập liên hợp rải xuống khắp các cánh đồng. Nhờ chuyển đổi ruộng đất, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa nên máy gặt và các phương tiện công nông vận chuyển lúa về nhà rất thuận lợi. Đến thời điểm này, xã đã gặt xong. 
Vụ hè thu này, Yên Thành gieo cấy 12.667 ha, trong đó diện tích thường xảy ra ngập úng khoảng 2.500 ha, tập trung ở các xã Nhân Thành, Long Thành, Khánh Thành, Bảo Thành, Nam Thành… Theo ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp Yên Thành, để tránh tình trạng ngập úng thiệt hại lúa, ngay từ đầu vụ huyện đã yêu cầu các xã nghiêm túc gieo cấy đúng lịch thời vụ, cơ cấu các giống lúa ngắn ngày trên diện tích chạy lụt như: giống P6 đột biến, Việt Lai 20, AD1… Huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương thu hoạch lúa hè thu để chạy lụt, lúa chín khoảng trên 85% là thu hoạch. Yên Thành đã gặt được trên 65% diện tích, đối với diện tích chạy lụt trên 2.500 ha đã gặt được trên 80% diện tích. Các xã đều thuê máy gặt nên đã đẩy nhanh được tiến độ thu hoạch, dự kiến từ ngày 6 - 8/9 Yên Thành sẽ gặt xong vụ hè thu. 
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tại xã Diễn Thái (Diễn Châu) bà con đang tích cực thu hoạch lúa ở các vùng sâu trũng để chạy lụt. Anh Nguyễn Tuấn đang thu hoạch lúa ở cánh đồng Rộc Trôi nói: “Gia đình tôi làm 4 sào lúa, trước đây chờ lúa chín hẳn mới thu hoạch, nhưng thường bị ngập lụt gần như mất trắng. Rút kinh nghiệm, nay lúa chín trên 75% chúng tôi đã thu hoạch”. Ông Đinh Viết Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn Thái chia sẻ: Địa bàn xã nằm ở vùng sâu trũng, gần với các kênh tiêu Vách Nam, Rộc Trôi, trong 374 ha lúa thì trên 70% là ở vùng sâu trũng. Xã đang chỉ đạo quyết liệt, vận động bà con gặt được trên 50% diện tích ở các vùng sâu trũng. Dự định đến hết 5/9, xã sẽ gặt hết. Bên cạnh đó nhiều xã vùng trũng của huyện như xã Diễn Đồng, Diễn Nguyên, Diễn Xuân… bà con đang thuê máy gặt lúa, khẩn trương thu hoạch để chạy lụt. Vụ hè thu này Diễn Châu gieo cấy trên 9000 ha, diện tích chạy lụt khoảng trên 2000 ha, phần lớn đang được bà con tích cực thu hoạch đạt trên 40% diện tích. Dự kiến khoảng ngày 10/9 Diễn Châu sẽ kết thúc vụ thu hoạch vụ hè thu. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ vụ gặt, nếu trời mưa lớn, tại một số vùng huyện còn chỉ đạo các xã đóng toàn bộ cống ngăn nước, kiểm tra tu bổ đê bao, bờ vùng bờ thửa để chống lũ, động viên bà con thu hoạch các trà lúa còn lại theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. 
Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Vụ hè thu này toàn tỉnh gieo cấy trên 59.000 ha, để né tránh lũ, đối với vùng chạy lũ trên 20.000 ha, Sở ưu tiên sử dụng giống cực ngắn như P6 đột biến hoặc các giống khác có thời gian sinh trưởng xấp xỉ 100 ngày như, lúa thuần: VS1, nếp 352, PC6, RVT và AD1 (giống tiến bộ kỹ thuật). Lúa lai gồm: Việt Lai 20, Việt Lai 24, Thiên nguyên ưu 16, LC270. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thời điểm này Sở NN&PTNT đã yêu cầu các địa phương, đôn đốc các xã thu hoạch lúa hè thu nhanh gọn nhằm né tránh lũ lụt. Vụ hè thu này hầu hết các địa phương đều thuê máy gặt đập liên hợp nên đã đẩy nhanh được tiến độ thu hoạch. Theo đánh giá vụ hè thu này được mùa tương đối đồng đều, dự kiến năng suất đạt bình quân 46 tạ/ha, tăng hơn so với vụ trước là 1 tạ/ha. 
Hiện nay vùng chạy lụt tập trung ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, bà con đã gặt được khoảng trên 10.000 ha lúa. Tuy nhiên khó khăn đặt ra đối với các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên là có khoảng gần 10.000 ha lúa chạy lụt, lúa chín chậm hơn so với Yên Thành từ 10-15 ngày, vì vậy nguy cơ mất mùa do ngập úng là rất cao. Nguyên nhân lúa chín chậm của 3 huyện trên là do giải pháp kỹ thuật chưa đáp ứng được. Theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT, ngay từ đầu vụ là đối với các huyện chạy lụt cần phải bắc mạ sớm trước thu hoạch lúa xuân 1 tuần. Tuy nhiên hầu hết 3 huyện trên đều gặt xong lúa xuân mới bắc mạ. Trong tình huống mưa lũ xảy ra, Sở NN&PTNT yêu cầu các địa phương, tập trung mọi biện pháp, vận hành có hiệu quả các công trình thủy lợi, khơi thông hệ thống kênh, mương,… để kịp thời tiêu úng cho các diện tích lúa bị ngập úng. Theo tiến độ như hiện nay, dự kiến khoảng 15/9, toàn tỉnh sẽ kết thúc thu hoạch vụ hè thu. 
Văn Trường

tin mới

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.