Kim Jong-un mời Giáo hoàng thăm Bình Nhưỡng

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng Francis tới Bình Nhưỡng trong một động thái nhằm nhấn mạnh nỗ lực xây dựng hòa bình.
Giáo hoàng Francis nói chuyện với các tín đồ ở Vatican hồi năm 2017. Ảnh: Reuters.
Giáo hoàng Francis nói chuyện với các tín đồ ở Vatican hồi năm 2017. Ảnh: Reuters.
Triều Tiên và Vatican không có quan hệ ngoại giao, vậy nên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chuyển lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho Giáo hoàng vào tuần tới trong chuyến công du châu Âu của ông, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom hôm nay cho biết.

"Tổng thống Moon sẽ tới Vatican vào ngày 17 và 18/10 để tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với ổn định và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", Kim Eui-kyeom nói trong họp báo. "Đặc biệt, khi gặp Giáo hoàng Francis, Tổng thống sẽ chuyển thông điệp của Chủ tịch Kim rằng ông nhiệt liệt chào đón Giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng".

Lãnh đạo Triều Tiên chia sẻ với Tổng thống Hàn Quốc về mong muốn gặp Giáo hoàng tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên gửi lời mời tới Giáo hoàng kể từ năm 2000.

Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 ở Singapore, cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Dù những hành động của Triều Tiên vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng từ Mỹ, hai nước đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Triều Tiên năm nay có ba hội nghị thượng đỉnh, sau một năm căng thẳng với hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 13 đến 21/10, chủ yếu nhằm tham dự Hội nghị Á - Âu ở Bỉ. Ông Moon cũng sẽ dừng chân ở Pháp, Italy và Đan Mạch.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.