Thành phố Vinh 'hút' nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản

(Baonghean) - Thành phố Vinh đang trở thành 'cực nam châm' thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc đến với Nghệ An.
Hợp tác Hàn Quốc bền chặt
Điển hình cho hợp tác nói trên là mối quan hệ giữa thành phố Vinh và thành phố  Namiagiu, tỉnh Gyeonggy (Hàn Quốc). Hai thành phố đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa từ ngày 15/11/2005 về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, hành chính, nghệ thuật, thanh, thiếu niên... Từ đó đến nay, mối quan hệ luôn được duy trì phát triển và ngày càng được vun đắp một cách thiết thực, hiệu quả.
Thi công đường Namiagiu do Hàn Quốc đầu tư tại thành phố Vinh.
Thi công đường Namiagiu do Hàn Quốc đầu tư tại thành phố Vinh.
11 năm qua, chính quyền hai thành phố đã cố gắng duy trì quan hệ hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình thời sự và dành thời gian để xúc tiến các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế dân sinh. Sự đa dạng trong lĩnh vực hợp tác thể hiện sự cố gắng của các bên và với dày đặc các cuộc thăm, làm việc từ phía Hàn Quốc cho thấy sự quan tâm của tỉnh bạn đến thành phố Vinh rất lớn.
Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: “Thành phố Vinh đã tổ chức được 20 đoàn tham quan, làm việc, học tập kinh nghiệm, trong đó đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố có 14 đoàn, do các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố,... dẫn đầu. Đoàn thanh, thiếu niên gồm có 5 đoàn gồm cán bộ phụ trách và các em thanh, thiếu niên tiêu biểu của thành phố. Thành phố Namiagiu cũng đã tổ chức 27 đoàn sang thăm và làm việc tại thành phố Vinh, trong đó bao gồm lãnh đạo cấp cao thành phố Namiagiu, đoàn các doanh nghiệp, đoàn văn hóa nghệ thuật. 
a
Nhà hàng Hàn Quốc tại Vinh
Là một đất nước có thể mạnh về các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa, thanh, thiếu niên,  thành phố tỉnh bạn  rất quan tâm đến lĩnh vực này ở thành phố Vinh và có nhiều kết nối hiệu quả trên địa bàn thành phố. Hai bên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực, phong tục tập quán, văn hóa đọc sách... Một trong những hoạt động để lại dấu ấn của phía bạn đó là hoạt động tài trợ của Hội học bổng Vinh tại thành phố Namiagiu và Câu lạc bộ Rotary quốc tế đã trao học bổng cho nhiều học sinh ở các trường Đại học Vinh, Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và học sinh nghèo vượt khó ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh với số tiền 32.000 USD.Tài trợ mổ hàm ếch cho trẻ em Nghệ An với số tiền 17.600 USD, tài trợ thiết bị cho nhà giáo dục thể chất của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 7.800 USD, trao xe đạp qua nhiều đợt với 448 xe trị giá 43.500 USD.
Về lĩnh vực kinh tế, hợp tác với Hàn Quốc thiết thực hơn khi Phòng Công nghiệp thương mại tỉnh Gyeonggy đang khảo sát tầng 3 chợ Vinh để làm khu trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm Hàn Quốc chính hãng. Các doanh nghiệp thuộc Phòng  Công nghiệp thương mại tỉnh Gyeonggy cũng  đã trao đổi và mua các sản phẩm của các doanh nghiệp tại Vinh như: khóa cửa, vật liệu xây dựng, bình lọc nước của các doanh nghiệp Hưng Phát, doanh nghiệp tư nhân Hoa Thường. Trên thành phố, các siêu thị, cửa hàng Hàn Quốc của người Việt cũng khá nhiều, trong đó có nhiều người Việt sau khi lao động ở Hàn Quốc trở về đầu tư.
Năm 2016, thành phố Namiagiu đầu tư xây dựng con đường Namiagiu tại thành phố Vinh và tài trợ đầu tư cho con đường này. Con đường có tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng hiện đang tích cực thi công.
Phía tỉnh bạn cũng mong được đầu tư 1 khách sạn và sẽ giao lại cho thành phố Vinh quản lý, lợi nhuận thu được sẽ làm học bổng cho học sinh của thành phố. 
Xuất hàng linh kiện thang máy sang Hàn Quốc.
Xuất hàng linh kiện thang máy sang Hàn Quốc.
Triển vọng mới trong hợp tác với Nhật Bản
Thành phố Vinh cũng kết nghĩa với thành phố Kasumigaura (tỉnh Ibaraki - Nhật Bản), từ đó phía Nhật Bản đã nhiều lần sang thăm thành phố Vinh, khảo sát đầu tư và đã có những dự án ban đầu. Điển hình là Nhà máy nước điện giải công nghệ cao ở Nghi Phú (thành phố Vinh) giai đoạn 1 với  3,2 tỷ đồng hiện đã được thị trường các thành phố lớn chấp nhận.  Đơn vị đang làm các thủ tục công bố, đặt mẫu chai lọ, nhãn hiệu. Sau khi thăm dò thị trường thành công dự kiến sẽ đầu tư giai đoạn 2 với nhà máy lớn hơn. 
Thành phố Vinh và thành phố Kasumigaura (Nhật Bản) đã ký kết ghi nhớ về triển khai dự án hợp tác hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của Nhật Bản và mới nhất là đã ký thỏa thuận sơ bộ về đầu tư một nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ sinh học tại xã Nghi Yên (Nghi Lộc) cho thành phố Vinh. 
Ông Nguyễn Tâm Quang, đại diện cho các nhà đầu tư phía Nhật Bản cho biết thêm về dự án:  “Đáp lại lời kêu gọi đầu tư từ tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh, hiện nay phía Nhật Bản dự kiến đầu tư Nhà máy chế biến rác thải ở xã Nghi Yên, tổng đầu tư 30 triệu USD, tương đương 600 tỷ đồng, công suất xử lý 300 - 350 tấn/ngày. Công nghệ xử lý dùng vi sinh và không phải phân loại đầu nguồn, trong môi trường chân không. Đây là công nghệ mới nhiều nước đang áp dụng. Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ đầu tư trong vòng 1 năm...”.
Thành phố Vinh đang ngày một phát triển mạnh mẽ và cơ hội đầu tư vẫn còn nhiều, nhất là các lĩnh vực môi trường, an sinh, xã hội, du lịch. 
Châu Lan

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.